02/03/2024 19:43 GMT+7

Cầu 800 tỉ bắc qua sông Cần Thơ sẽ thông xe trước lễ 30-4

Cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ sẽ thông xe trước dịp lễ 30-4 tới, sau nhiều lần trì hoãn.

Cầu Trần Hoàng Na thông xe kỹ thuật cuối năm 2023 nhưng nay vẫn chưa đưa vào khai thác - Ảnh: LÊ DÂN

Cầu Trần Hoàng Na thông xe kỹ thuật cuối năm 2023 nhưng nay vẫn chưa đưa vào khai thác - Ảnh: LÊ DÂN

Chiều 2-3, ông Nguyễn Văn Tho - phó giám đốc Ban quản lý dự án ODA TP Cần Thơ - khẳng định với Tuổi Trẻ Online cầu Trần Hoàng Na sẽ thông xe trước dịp lễ 30-4 tới. 

Công trình đang chờ Hội đồng nhà nước nghiệm thu, đủ điều kiện mới đưa vào khai thác.

Cầu Trần Hoàng Na là dạng cầu vòm, gồm 3 nhịp bắc qua sông Cần Thơ, nối quận Ninh Kiều và quận Cái Răng. Phía bờ Ninh Kiều có chiều rộng 37m, chiều rộng bờ Cái Răng 23m, chiều rộng cầu tại nhịp chính 23m. 

Tổng chiều dài cầu kể cả đường dẫn 820m, tổng kinh phí đầu tư xây dựng 791 tỉ đồng.

Cầu Trần Hoàng Na hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc cho thành phố, đồng thời tạo thêm sự hấp dẫn đối với khách tham quan, đặc biệt khách du lịch trên sông.

Khởi công xây dựng từ ngày 18-9-2020, cầu Trần Hoàng Na dự kiến hoàn thành sau 22 tháng thi công. Tuy nhiên do thi công chậm tiến độ, nhiều lần trì hoãn, đến ngày 30-12-2023 cầu mới thông xe kỹ thuật.

Cần Thơ dự kiến đưa công trình vào khai thác dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn nhưng không thực hiện được do phải bổ sung một số thủ tục theo quy định.

Cần Thơ lý giải nguyên nhân chưa đưa cầu 800 tỉ vào khai thác dịp TếtCần Thơ lý giải nguyên nhân chưa đưa cầu 800 tỉ vào khai thác dịp Tết

UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công cầu 800 tỉ đồng bắc qua sông Cần Thơ để phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2024, nhưng hiện tại chưa thể đưa vào khai thác được.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên