16/11/2025 14:22 GMT+7

Theo yêu cầu của ông Trump, Bộ Tư pháp Mỹ điều tra sự liên quan của Đảng Dân chủ trong vụ Epstein

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo mở lại điều tra liên quan các nhân vật có tên trong hồ sơ Epstein theo yêu cầu trực tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

đảng Dân chủ - Ảnh 1.

Bộ Tư pháp Mỹ bất ngờ mở lại cuộc điều tra hồ sơ tỉ phú ấu dâm Epstein về mối liên hệ của Đảng Dân chủ sau yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, làm dấy lên lo ngại về tính độc lập - Ảnh: FINACIAL TIMES

Theo báo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra mối liên hệ giữa các thành viên Đảng Dân chủ và tỉ phú Jeffrey Epstein, sau khi chính quan hệ của ông với tội phạm tình dục này trở thành tâm điểm chú ý.

Khi loạt email của ông Epstein được công bố trong tuần này, tên của ông Trump xuất hiện nhiều lần. Tuy vậy ngày 14-11, ông Trump lại kêu gọi điều tra những người có tên trong các email đó, chủ yếu nhắm vào các thành viên Đảng Dân chủ, còn tên ông thì không thấy.

Đáng chú ý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nhanh chóng chấp thuận đề nghị này, dù bốn tháng trước Bộ Tư pháp khẳng định không có căn cứ nào trong hồ sơ Epstein để mở thêm điều tra.

Động thái trên làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy giảm tính độc lập của cơ quan công tố liên bang, vốn được kỳ vọng hoạt động dựa trên pháp luật và bằng chứng, thay vì chịu tác động chính trị.

Ông Trump đòi điều tra Đảng Dân chủ

Nhiều email do Đảng Dân chủ công bố tuần này cho thấy tỉ phú Epstein khẳng định ông Trump “dành hàng giờ tại nhà tôi” và “biết về những cô gái”, trong đó nhiều người sau này được xác định là trẻ vị thành niên.

Phía Nhà Trắng gọi các công bố này là “âm mưu bôi nhọ” và khẳng định ông Trump “không làm gì sai”.

Ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ mọi liên quan hay hiểu biết về đường dây của ông Jeffrey Epstein, đồng thời yêu cầu điều tra các nhân vật như cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers và tỉ phú Reid Hoffman.

Ông Trump viết trên mạng xã hội rằng "mọi mũi tên đều hướng vào Đảng Dân chủ", cáo buộc họ "dành nhiều thời gian với Epstein và trên hòn đảo của hắn".

Ông Trump còn đề nghị điều tra "J.P. Morgan, Chase và nhiều cá nhân, tổ chức khác". Một cuộc điều tra gần đây của New York Times cho thấy ngân hàng này từng hỗ trợ và hưởng lợi từ Epstein trong nhiều năm, dù xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ.

Vài giờ sau, bà Pam Bondi thông báo giao công tố viên Jay Clayton tại Manhattan dẫn dắt cuộc điều tra mới, gọi ông là một trong những luật sư giỏi và đáng tin cậy nhất của Mỹ.

Theo New York Times, phản ứng này là chiến thuật quen thuộc của ông Trump: khi bị đưa vào tâm điểm, ông tìm cách đánh lạc hướng, đổ lỗi hoặc chuyển hướng câu chuyện - từng áp dụng vào năm 2016 khi băng ghi âm "Access Hollywood" bị rò rỉ.

Phản ứng từ các bên liên quan, lo ngại về tính độc lập

Động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng khiến các bên liên quan phản ứng. Người phát ngôn của ông Bill Clinton khẳng định các email "cho thấy ông Clinton không làm gì sai và không hề hay biết", đồng thời cho rằng những cáo buộc còn lại chỉ nhằm đánh lạc hướng khỏi các thất bại chính trị của ông Trump như "thua bầu cử, chính phủ đóng cửa và nhiều rắc rối khác".

Trên X, tỉ phú Reid Hoffman kêu gọi ông Trump công bố toàn bộ hồ sơ Epstein để "phơi bày các cáo buộc vô căn cứ".

"Tôi muốn công bố đầy đủ để chứng minh những cáo buộc nhằm vào tôi chỉ là cuộc đàn áp chính trị và bôi nhọ", ông Reid Hoffman nói, đồng thời khẳng định ông muốn công lý cho các nạn nhân. Trước đây ông cũng từng xin lỗi vì từng qua lại với ông Jeffrey Epstein, thừa nhận mình "vô tình giúp khôi phục hình ảnh cho hắn và duy trì bất công".

Phía ông Larry Summers từ chối bình luận, nhưng trước đó thừa nhận "hối tiếc vì từng có mối quan hệ" với Epstein.

Hạ nghị sĩ Robert Garcia (Đảng Dân chủ), thành viên cấp cao Ủy ban Giám sát, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "hoảng loạn và tuyệt vọng", cáo buộc ông cố đánh lạc hướng dư luận.

"Cuộc điều tra của chúng tôi đã khiến ông Donald Trump hoảng loạn. Ông ấy đang tìm cách chuyển hướng trước những câu hỏi nghiêm trọng về quan hệ giữa ông và Epstein", ông Garcia nói.

Đáng chú ý dân biểu Don Bacon - đảng viên Cộng hòa sắp nghỉ hưu - cũng chỉ trích ông Trump vì làm suy yếu tính độc lập của Bộ Tư pháp.

"Khi tổng thống chỉ đạo bà Pam Bondi và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, điều đó làm tổn hại uy tín của họ. Tôi nghĩ ông ấy không nên làm vậy", ông nói với CNN.

Nguy cơ che khuất thêm các tài liệu về vụ Epstein

Theo báo New York Times, nếu cuộc điều tra nhắm vào các nhân vật Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu tên thật sự được khởi động, Bộ Tư pháp có thể viện lý do "ảnh hưởng điều tra đang diễn ra" để từ chối công bố thêm bất kỳ tài liệu nào về ông Jeffrey Epstein. Đây là điều khiến nhiều nhà quan sát lo ngại.

Bên cạnh đó việc giao trách nhiệm điều tra cho Văn phòng Công tố quận Nam New York (SDNY) được dự đoán sẽ tạo ra xung đột đáng kể. SDNY vốn được xem là cơ quan độc lập và cứng rắn, và đầu năm nay đã có mâu thuẫn gay gắt với Bộ Tư pháp.

Tỉ phú Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục đã bị kết án, từng có quan hệ với nhiều nhân vật quyền lực trước khi chết trong nhà giam năm 2019.

Mỗi khi tài liệu liên quan vụ án được công bố, dư luận lại dậy sóng, nhất là khi xuất hiện những cái tên quen thuộc như Tổng thống Mỹ Donald Trump hay ông Bill Clinton.

Đến nay, câu chuyện vẫn liên tục tạo ra chấn động chính trị mới mỗi khi email hoặc hồ sơ được giải mật.

Bộ Tư pháp Mỹ bất ngờ điều tra sự liên quan của Đảng Dân chủ trong hồ sơ Epstein - Ảnh 4.Vua Charles tước bỏ tất cả tước vị của em trai Andrew vì liên quan tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein

Vua Charles vừa tước bỏ mọi tước vị hoàng gia của Hoàng tử Andrew và buộc ông rời khỏi dinh thự Windsor, trong động thái nhằm tách hoàng gia ra khỏi bê bối liên quan tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất