20/09/2013 08:29 GMT+7

Theo "hộp đen", có khi doanh nghiệp bị phạt oan

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TT - Sáng 19-9, Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức phổ biến thông tư của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ôtô (có hiệu lực từ 1-10-2013) cho hơn 100 doanh nghiệp vận tải.

Ông Trần Thanh Bảo - trưởng phòng điều hành Công ty TNHH thương mại, dịch vụ vận tải Thiên Phú - cho rằng nếu các cơ quan chức năng chỉ căn cứ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (“hộp đen”) để xử phạt thì sẽ dẫn đến nhiều nhà xe bị phạt oan.

Theo ông Trần Thanh Bảo, hầu hết doanh nghiệp cung cấp “hộp đen” đều sử dụng “ké” (miễn phí) vệ tinh của nước ngoài nên có đường truyền về “hộp đen” rất chập chờn và không chính xác. Có lúc ông xem trên mạng xác định chiếc xe của đơn vị đang nằm trên ruộng, trong khi thực tế xe đang đậu trong nhà để xe. Có lúc xe đang trên đường chở khách đến Vũng Tàu thì trên mạng lại xác định xe đang chạy trên biển. Nhiều xe chở khách qua vùng bị mất sóng nên đường truyền không xác định được xe đang ở đâu...

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên