05/07/2014 14:06 GMT+7

Theo dấu con vật nghi là bò tót

PHƯƠNG NAM
PHƯƠNG NAM

TTO - Ngày 5-7, ông Nguyễn Văn Dư - phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên - xác nhận nhiều khả năng con vật mà người dân thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân phát hiện phá nương rẫy vào ban đêm là bò tót.

Bò tót lại thăm bò nhàBò tót "khủng" xuất hiện ở Quảng Nam, húc chết 1 người

oR5v8GRH.jpgPhóng to
Nơi bò nằm nghỉ cách khu dân cư khoảng 1,5km
RAoiZvxZ.jpgPhóng to
Thu thập mẫu vật
QIAWvAHp.jpgPhóng to
Lông bò dính trên cây keo gãy
B8vHVbkb.jpgPhóng to
Ruộng bắp của người dân bị bò cắn phá
4YZFTa4r.jpgPhóng to
Người dân dựng chòi quan sát an toàn, xua đuổi bò

Vụ việc đang được báo cáo lên Cục Kiểm lâm để điều tra, xác định chính xác loài động vật này.

Trước đó, trưa 4-7, đoàn khảo sát của Chi cục Kiểm lâm Phú Yên lần theo dấu vết, phát hiện và lấy các mẫu phẩm của con bò lạ tại khu rừng Đá Hang, cách khu dân cư Đồng Hội khoảng 1,5km.

Tại hiện trường, trước khi bỏ chạy con bò để lại dấu vết chỗ nằm đường kính khoảng 2m, xung quanh có nhiều dấu chân đường kính từ 16-17cm cùng các bãi phân tươi, khô, nước tiểu. Đặc biệt có nhiều sợi lông dài, màu vàng nhạt dính trên thân cây keo gãy ngang thân cao 1,15m.

Từ kết quả trên, Chi cục Kiểm lâm Phú Yên nhận định đây có thể là loài động vật thuộc họ trâu bò (Bovidae), bộ guốc chẵn hai móng (Artiodactyle) thường xuyên xuất hiện ở suối Bà Tiền gần khu dân cư Đồng Hội phá nương rẫy như người dân phản ảnh là đúng, nhưng cần phải nghiên cứu phân tích các mẫu vật mới kết luận tên loài động vật này.

Theo ông Trần Đình Cường, người dân thôn Đồng Hội, khu rẫy bò tót thường xuyên xuất hiện có diện tích hơn 10ha. Hiện nhiều ruộng bắp, sắn, mía bị bò cắn phá nham nhở. “Ruộng bắp rộng 3.500m3 của tôi bị bò ăn, phá hỏng gần 80% diện tích. Chúng tôi phải dựng chòi cao để quan sát an toàn, làm kẻng hô hào xua đuổi bò. Cách đây khoảng ba năm tại khu vực này từng xảy ra tình trạng tương tự”- ông Cường nói.

Để bảo vệ động vật lạ này, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương canh giữ 24/24 giờ để ngăn chặn những hành vi săn bắt trái phép và tránh thiệt hại hoa màu của người dân.

PHƯƠNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên