27/05/2012 10:32 GMT+7

Theo chân dân đào thiếc

NGUYỄN VĂN TÌNH thực hiện
NGUYỄN VĂN TÌNH thực hiện

TT - Trên số báo ra ngày 17-5, Tuổi Trẻ có bài về “thiếc tặc” đào địa đạo dưới thung lũng Tình Yêu (Đà Lạt). Sau đó, một độc giả là kỹ sư khoáng sản - anh Nguyễn Văn Tình - đã gửi đến tòa soạn một loạt ảnh mà anh chụp được trong một chuyến theo chân “thiếc tặc”.

Phát hiện miệng hầm thứ tư trong thung lũng Tình YêuĐánh mìn san lấp toàn bộ đường hầm“Thiếc tặc” đào địa đạo dưới thung lũng Tình Yêu

O0yU2Q2P.jpgPhóng to
Một miệng hầm được mở ở lưng chừng núi, những cây thông bên trên đang chết dần chết mòn

Anh Tình kể: Trong một chuyến đi công tác ở Đà lạt, tôi đã tìm cách làm quen với những người khai thác thiếc lậu. Bảo rằng mình là một kỹ sư khoáng sản đi làm công tác nghiên cứu, những người đào thiếc đã chấp nhận cho tôi tháp tùng.

Theo hướng con đường mới đi về Nha Trang, cách thành phố Đà Lạt khoảng 30km, ta sẽ gặp một thị trấn nhỏ huyện Lạc Dương mà dân cư chủ yếu là người dân tộc thiểu số và rất ít người Kinh. Nghề của họ là canh tác số ít cà phê, rau và chủ yếu là khai thác thiếc trong các rừng thông gần đó. Tại con dốc Tình là đường dẫn vào núi Khôn và núi Cao.

Nơi đây, chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy những cái giếng sâu hun hút, có cái đến 30m. Người đào thiếc tụt xuống giếng và dò tìm những luồng thiếc rồi đào đường hầm theo đó để khai thác. Cũng có chỗ luồng thiếc ở gần mặt đất nên người đào mở miệng hầm lộ thiên. Việc khai thác thiếc lậu phải nói là quá mạo hiểm với tính mạng.

Những rừng thông ở khu vực đào bới tìm thiếc đã bị tàn phá nặng nề. Đà Lạt đang ngày càng xấu đi, nóng lên cũng có một phần lớn do việc không quản lý được “thiếc tặc”.

NJh9SAMl.jpgPhóng to
Hầm chỉ vừa một người ngồi đào, dưới giếng sâu 8m, từ thành đáy giếng vào sâu 10m, hầm tối tuyệt đối và rất ngạt
szlJJvhk.jpgPhóng to
Đất đào được cho vào những túi nilông để chuyển lên mặt đất
YH6thYmS.jpgPhóng to
Hai người thay phiên nhau đào và vận chuyển đất từ hầm ra đáy giếng rồi được kéo lên trên, mỗi giếng hầm có 3-4 người
lBsIWE3P.jpgPhóng to

Các bà mẹ đãi thiếc trên con suối cạnh cửa hầm, các em nhỏ đều không đi học mà vào rừng cùng đãi thiếc

nGwuT5XB.jpgPhóng to
Giếng được căng bạt che mưa, đào mương xung quanh tránh nước xuống và có ròng rọc kéo đất lên
4oIelhw1.jpgPhóng to
Xẻ núi và bơm nước lên để đãi thiếc bằng máng gỗ
NGUYỄN VĂN TÌNH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên