
Sinh viên Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: UEB
Ngày 23-12, Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến, có nhiều điều chỉnh đáng chú ý so với năm 2025.
Theo đó, năm 2026, Trường đại học Kinh tế không sử dụng kết quả học tập bậc THPT (học bạ) trong tuyển sinh đại học chính quy trong nước. Trường tuyển sinh 6 ngành đào tạo với 3.000 chỉ tiêu, giữ ổn định so với năm 2025.
Trường dự kiến sử dụng 5 tổ hợp xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo chính quy trong nước gồm: D01 (toán, văn, tiếng Anh), C01 (toán, văn, vật lý), C04 (toán, văn, địa lý), C03 (toán, văn, sử), X01 (toán, văn, giáo dục kinh tế và pháp luật).
So với năm ngoái, chương trình tuyển sinh trong nước đã bỏ xét 3 tổ hợp, gồm: A01 (toán, vật lý, tiếng Anh), D09 (toán, sử, tiếng Anh), D10 (toán, địa lý, tiếng Anh).
Đối với tuyển sinh trong nước, ngoài xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường còn xét điểm thi đánh giá năng lực HSA do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, xét tuyển thẳng.
Đối với tuyển sinh liên kết đào tạo với nước ngoài, trường xét theo 6 phương thức: xét kết hợp học bạ với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; xét học bạ; xét chứng chỉ SAT, ACT, A-LEVEL; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực HSA; xét thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài.
Riêng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, trường xét 9 tổ hợp: A01, D01, D09, D10, C01, C03, C04, X01, D08.
Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển như sau:

Trước đó, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo không xét học bạ với tất cả các ngành năm 2026; Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 bỏ xét học bạ với 17 ngành, hầu hết là những ngành có tính cạnh tranh cao...
Đại học Bách khoa Hà Nội cũng dự kiến giảm xét học bạ. Điểm học bạ từng được nhà trường dùng để tính điểm hồ sơ năng lực khi xét tuyển tài năng trong nhiều năm qua, nhưng dự kiến năm nay sẽ bị thay thế bằng điểm thi đánh giá tư duy.
Xét học bạ: phương thức phổ biến nhưng nhiều tranh cãi
Tháng 9, tại Hội nghị Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến đại biểu về việc nên bỏ hay giữ việc xét tuyển học bạ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra hai phương án là bỏ hoặc tiếp tục xét học bạ. Thống kê của bộ cũng cho biết năm 2025, phương thức xét tuyển bằng học bạ chiếm 42,4%, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%, còn lại là các phương thức khác.
Trong các mùa tuyển sinh, nhiều trường từng dành chỉ tiêu cho phương thức sử dụng học bạ THPT nhiều hơn phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp. Việc này đã gây nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong đó có những ý kiến cho rằng phương thức xét tuyển học bạ là một lý do gây nên hiện trạng tiêu cực "làm đẹp học bạ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận