![]() |
Ký túc xá Trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở II - Ảnh: Như Hùng |
Đọc bài viết “Cảnh giác với cướp giật ở làng đại học” (Tuổi Trẻ 13-3), tôi rất tán thành ý kiến của ông Trần Việt Thắng - phó giám đốc Trung tâm Quản lý và phát triển khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM: “Sinh viên (SV) nên vào ở ký túc xá để được đảm bảo về an ninh trật tự hơn”.
Ai cũng biết ở trong ký túc xá luôn có hệ thống tổ chức gồm ban quản lý, nhân viên bảo vệ, đội SV tự quản nên đương nhiên vấn đề an toàn cho SV sẽ tốt hơn. Chính vì vậy mà chính quyền nhiều địa phương đã quan tâm đầu tư xây dựng các ký túc xá cho SV tỉnh nhà đang theo học tại TP.HCM.
Mới đây nhất là UBND tỉnh Bình Định đã khánh thành và đưa vào sử dụng ký túc xá ở Đại học Quốc gia TP.HCM cho SV của tỉnh. Ngay cả một số công ty cũng chú trọng xây nhà lưu trú cho công nhân.
Vấn đề là tại sao nhiều SV và công nhân vẫn thích thuê phòng trọ của người dân thay vì ở ký túc xá hay các khu nhà lưu trú của công ty?
Đã có thâm niên 17 năm cho thuê phòng trọ và năm phòng trọ của nhà tôi luôn có người thuê, chủ yếu là SV, tôi thấy SV có nhiều lý do để chọn phòng trọ bên ngoài. Có SV chọn phòng trọ vì tiện cho việc “sống thử” hoặc “góp gạo thổi cơm chung”, có người vì muốn được ở chung với nhóm bạn thân hoặc cùng quê...
Bên cạnh đó, đa số SV chọn phòng trọ vì những tiện ích cho cuộc sống. Những phòng trọ xây dựng thời gian gần đây có phòng ở khá sạch đẹp, mát mẻ. Phần lớn chủ nhà trang bị cả Internet, WiFi, truyền hình cáp miễn phí, có nhà trọ còn lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời.
Mỗi phòng trọ thường chỉ cho 3-4 người ở nên rất phù hợp với ý thích của các em. Ngoài ra, tôi thấy rằng ở những khu nhà trọ có 5-10 phòng thường được SV lựa chọn vì không quá đông người, đảm bảo sự yên tĩnh để học tập, nghỉ ngơi.
Để thu hút SV vào ở ký túc xá, tôi nghĩ việc xây dựng nhiều khu lưu trú vẫn chưa đủ. Cần phải có những tính toán hợp lý khi xây dựng ký túc xá, như nên thiết kế mỗi phòng chứa lượng người vừa phải, dành nhiều không gian cho các em chơi thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa văn nghệ... Nói chung là tạo thêm những thuận lợi để SV thấy ký túc xá là nơi đáng sống, nơi ưu tiên để chọn lựa.
Tôi nghĩ bên cạnh công tác ổn định tình hình an ninh trật tự của các lực lượng chức năng ở khu vực làng đại học, việc tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp mang ý nghĩa phòng ngừa, trong đó có các giải pháp thu hút SV vào những khu lưu trú được quản lý tốt cũng rất quan trọng.
Nếu làm tốt vấn đề này, nạn cướp giật ở đây sẽ được hạn chế mà không cần treo giải thưởng 3 triệu đồng cho ai bắt được kẻ trộm cướp.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận