15/04/2020 13:40 GMT+7

Thêm nhiều người tố cáo vợ chồng đại gia Đường Nhuệ

T.THẮNG - Q.THẾ
T.THẮNG - Q.THẾ

TTO - Sau khi vợ chồng đại gia bất động sản bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam vì tội “cố ý gây thương tích”, nhiều lá đơn tiếp tục tố cáo Đường Nhuệ có hành vi bảo kê, huỷ hoại tài sản, hoạt động băng đảng “xã hội đen".

Thêm nhiều người tố cáo vợ chồng đại gia Đường Nhuệ - Ảnh 1.

Vợ chồng nữ "đại gia" có thú chơi xe sang, khoe hàng cọc tiền mệnh giá lớn hay mời hàng loạt nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng hát mừng sinh nhật vị nữ "đại gia" ngay trụ sở kinh doanh bất động sản tại TP. Thái Bình. Trong ảnh là nữ "đại gia" đang hát cùng một nam ca sĩ - Ảnh: LÊ HƯƠNG

Nhiều đơn vị dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang đứng ra tố cáo hành vi cưỡng đoạt tiền, thông qua hoạt động "thu phế" việc đưa người chết đi hỏa táng tại các tỉnh thành khác của nhóm đại ca giang hồ "Đường Nhuệ".

"Nộp tiền mới được đưa đi hỏa táng"

Theo tìm hiểu, những năm gần đây dịch vụ hỏa táng người chết được người dân Thái Bình ưu tiên lựa chọn, nhưng vì địa phương chưa có lò hỏa táng nên thường phải đưa sang tỉnh Nam Định hoặc TP Hải Phòng. Tại tỉnh Thái Bình hiện có khoảng 23-25 đơn vị làm dịch vụ mai táng. 

Từ cuối năm 2017 đến trước khi Đường Nhuệ cùng đồng bọn bị bắt tạm giam, các công ty làm dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình phải đóng tiền "phế" cho Đường Nhuệ 500.000 đồng/đám. Số tiền này các gia đình người chết phải chịu và được cộng vào chi phí bên ngoài dịch vụ tang lễ.

Thêm nhiều người tố cáo vợ chồng đại gia Đường Nhuệ - Ảnh 2.

Người tố cáo chụp màn hình điện thoại danh sách báo ca người đã chết cho nhóm Đường Nhuệ - Ảnh: T. H.

Để dễ bề quản lý, Đường Nhuệ huy động đàn em đến gặp gỡ các doanh nghiệp dịch vụ mai táng yêu cầu không được làm việc trực tiếp với lò hỏa táng ở Nam Định, nếu đám nào muốn đi hỏa táng thì phải thông qua "Hiệp hội tang lễ Thái Bình" do công ty của Đường Nhuệ đứng đầu.

Các đơn vị dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình khi nhận đưa người đi hỏa táng đều phải báo cáo chi tiết thông tin về thời gian, địa điểm cho nhóm của Đường Nhuệ. Căn cứ vào số liệu báo cáo, hàng tháng các công ty dịch vụ mai táng phải nộp đủ cho băng nhóm giang hồ này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 15-4, ông Quách Việt C., Công ty dịch vụ mai táng Vĩnh Hằng có văn phòng tại Thái Bình, cho biết công ty ông trước kia nhiều lần bị nhóm đàn em của Đường Nhuệ o ép, khống chế buộc ông phải chấp nhận "báo ca" các trường hợp hỏa táng, sau đó nộp theo tháng cho Nguyễn Xuân Đường.

Theo ông C., ít ngày sau khi vợ chồng Đường Nhuệ cùng một số đàn em thân tín bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giam, ông cũng được Công an tỉnh Thái Bình mời lên để làm việc, thu thập thông tin về việc thu tiền các ca hỏa táng tại tỉnh Nam Định và TP Hải Phòng.

"Quá trình làm việc với cơ quan công an tôi đã nêu lại toàn bộ sự việc công ty bị o ép, bắt nộp "phế" cho nhóm giang hồ Đường Nhuệ" - ông C. thông tin.

Cho đàn em vào tận nhà dân quấy phá

Bà Đ. T. L. (56 tuổi, ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tố cáo: Năm 2012 bà có việc liên quan đến một người phụ nữ ở Hà Nội. Bất ngờ sau đó bị Đường Nhuệ cho đàn em đến tận nhà để quấy phá, hành vi này đã được camera an ninh ghi lại.

Chưa dừng lại, tháng 11-2014, Đường Nhuệ cho đàn em đến nhà lấy đi một chiếc xe máy mặc dù bà không có vay mượn tiền nong gì với Đường Nhuệ, rồi sau đó họ tiếp tục đến o ép nhiều lần, đánh bà và người thân ngay tại phòng tiếp dân Công an P. Trần Lãm, TP Thái Bình. Sự việc này đã được gia đình bà L. báo lên cơ quan Công an TP Thái Bình.

Ngày 5-1-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình thông báo cho bà L. biết đã khởi tố hình sự vụ "cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, đến ngày 5-7-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án, đã hết thời hạn điều tra".

Chị N. T. H. (31 tuổi, TP Thái Bình) tố cáo cho rằng bố chị là ông Nguyễn Văn Lẫm - giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết sản xuất kinh doanh gỗ tự nhiên - năm 2017 vì muốn mở rộng sản xuất nên đã vay 1,7 tỉ đồng của Đường Nhuệ.

Cuối năm 2017, Đường Nhuệ yêu cầu phải trả tiền nhưng do chưa thu xếp được công nợ nên chưa thể trả được cho Đường Nhuệ. Sau đó Đường Nhuệ cho đàn em đến đập phá, phá hủy tài sản và giấy tờ công ty khiến công ty phải dừng hoạt động và dẫn đến phá sản.

Chiều 15-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Nguyễn Quốc Vương - trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Bình - cho biết: "Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục khẩn trương đấu tranh mở rộng vụ án, thu thập các tài liệu, chứng cứ để làm rõ thêm những sai phạm khác có liên quan đến vợ chồng "đại gia" Dương Đường cùng đồng phạm". 

"Ngoài ra, với các lá đơn tố cáo vợ chồng Dương Đường, cơ quanđiều tra đang tiếp tục làm rõ và sớm có thông tin" - thượng tá Vương cho biết thêm.

Liên quan vụ án "cố ý gây thương tích" xảy ra tại TP Thái Bình đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 người.

6 người bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, biệt danh "Đường Nhuệ"), Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ của Đường), cùng nhóm "đàn em" thân tín là Phạm Xuân Hòa (44 tuổi), Đào Văn Bằng (34 tuổi), Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi).

Vụ vợ chồng Đường Nhuệ bị bắt gây xôn xao dư luận địa phương bởi đây là vợ chồng đại gia có tiếng trong dân xã hội, đông đảo "đàn em" tham gia đấu giá đất trên địa bàn tỉnh. Vợ chồng đại gia này còn có thú chơi xe sang, khoe hàng cọc tiền mệnh giá lớn hay mời hàng loạt nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng hát mừng sinh nhật...

Phó thủ tướng chỉ đạo điều tra hoạt động Phó thủ tướng chỉ đạo điều tra hoạt động 'xã hội đen' của Đường Nhuệ

TTO - Cuối ngày 14-4, Văn phòng Chính phủ phát thông báo truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp luật của Đường Nhuệ cùng đồng phạm.

T.THẮNG - Q.THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên