17/11/2014 22:13 GMT+7

Bác sĩ Mỹ nhiễm Ebola qua đời

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 17-11, một bác sĩ đã điều trị cho bệnh nhân Ebola ở Tây Phi qua đời tại Mỹ vì căn bệnh tử thần này.

Bác sĩ Martin Salia, người gốc Sierra Leone và sống thường trú tại Mỹ - Ảnh: Reuters
Bác sĩ Martin Salia, người gốc Sierra Leone sống thường trú tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Theo CNN, cái chết của bác sĩ Martin Salia, 44 tuổi, bị nhiễm virút Ebola tại Sierra Leone, là trường hợp tử vong thứ hai vì Ebola ở Mỹ.

Bác sĩ Salia được đưa vào Trung tâm Y tế Nebraska ở Omaha hôm 15-11 trong tình trạng sức khỏe suy yếu trầm trọng.

Khi đó, ông đã bị suy gan và suy hô hấp, những triệu chứng cho thấy bệnh Ebola bước vào giai đoạn cuối.

Khi còn ở Sierra Leone, bác sĩ Salia nhiễm virút khi chữa trị cho bệnh nhân tại thành phố Freetown, sau đó rơi vào tình trạng nghiêm trọng.

Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ vợ của ông là một công dân Mỹ tại bang Maryland đã vận động để chính phủ Washington đưa ông từ Sierra Leone về Mỹ.

Trung Tâm y tế Nebraska cho biết ông được đưa về đây quá muộn nên các chuyên gia dù rất nỗ lực vẫn không thể cứu được.

Bệnh nhân đầu tiên thiệt mạng vì virút Ebola tại Mỹ là Thomas Eric Duncan, một công dân Liberia.

Bác sĩ Salia là bệnh nhân Ebola thứ ba được điều trị tại Trung tâm y tế Nebraska và là trường hợp thứ 10 được điều trị tại Mỹ.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến nay virút Ebola đã cướp đi sinh mạng của 5.177 người, chủ yếu ở Tây Phi.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên