27/01/2016 12:35 GMT+7

​Thêm một "hổ lớn" Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Ông Vương Bảo An - Cục trưởng Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc(NBS), đang bị điều tra do bị cáo buộc "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" - cụm từ ám chỉ tham nhũng.

Ông Vương An tại cuộc họp báo về nền kinh tế Trung Quốc ngày 26-1, chỉ vài giờ trước khi có thông báo ông bị điều tra - Ảnh: news.cn
Ông Vương Bảo An tại cuộc họp báo về nền kinh tế Trung Quốc ngày 26-1, chỉ vài giờ trước khi có thông báo ông bị điều tra - Ảnh: news.cn

Thông tin trên do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) chính thức xác nhận tối qua 26-1, chỉ vài giờ sau khi ông Vương tổ chức một cuộc họp báo về kinh tế Trung Quốc 2015.

The StraitsTimes ngày 27-1 cho biết hiện chưa có bình luận từ ông Vương do phóng viên chưa liên lạc được với ông.

Theo Tân Hoa xã, ông Vương, 52 tuổi, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc và vừa được bổ nhiệm vào các chức vụ đương nhiệm hồi tháng 4-2015.

NBS là cơ quan chịu trách nhiệm tính toán và công bố những chỉ số kinh tế của Trung Quốc. Cuối tuần qua, cơ quan này công bố dữ liệu cho thấy kinh tế Trung Quốc năm qua tăng trưởng ở mức chậm nhất trong 25 năm.

Trong một diễn biến khác, Yang Zezhu - cựu giám đốc Sàn chứng khoán Changjiang, TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã được xác nhận thiệt mạng sau khi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất ngày 26-1. 

Reuters cho hay cảnh sát đã tìm thấy thư tuyệt mệnh của ông này, tuy nhiên họ không cung cấp thông tin chi tiết.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi ông Yang bị cơ quan chức năng điều tra do "vi phạm kỷ luật" - cụm từ thường được Trung Quốc dùng cho tội danh tham nhũng.

Kể từ khi nhậm chức cách đây 3 năm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành chiến dịch chống tham nhũng "diệt cả hổ lẫn ruồi" và đã đưa nhiều quan chức cấp cao vào tù do tham nhũng.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên