05/11/2020 06:50 GMT+7

Thêm một bệnh nhân COVID-19 mới, Hà Nội lập 5 đoàn kiểm tra sau khi phải cách ly 2 người

L.ANH
L.ANH

TTO - Sáng nay 5-11, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân ghi nhận được từ đầu mùa lên 1.207 ca. Trong khi đó, Hà Nội lập 5 đoàn kiểm tra sau khi có 2 nhân viên khách sạn phải cách ly 14 ngày.

Thêm một bệnh nhân COVID-19 mới, Hà Nội lập 5 đoàn kiểm tra sau khi phải cách ly 2 người - Ảnh 1.

Gần 65 ngày không ghi nhận ca mắc mới tại cộng đồng trên phạm vi cả nước, riêng Hà Nội là gần 80 ngày, nhiều giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 hiện để trống - Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, bệnh nhân mới nhất (BN 1.207) có thông tin cụ thể như sau:

Bệnh nhân là nữ, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Sông Lô, Vĩnh Phúc. Ngày 22-10, bệnh nhân nhập cảnh sân bay Nội Bài sau khi đáp chuyến bay QR976, được cách ly ngay tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Sau khi lấy mẫu lần 1 âm tính, lấy mẫu lần 2 ngày 3-11, kết quả xét nghiệm ngày 4-11 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho kết quả dương tính với COVID-19, hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương ở Đông Anh, Hà Nội.

Với việc thêm 1 bệnh nhân mới, Việt Nam đã ghi nhận 1.207 bệnh nhân COVID-19 từ đầu mùa dịch, trong đó có 1.069 người đã khỏi bệnh và được ra viện.

Tại Hà Nội mặc dù đã gần 80 ngày không ghi nhận ca mắc mới tại cộng đồng, tuy nhiên ngày 4-11 đã có 2 nhân viên khách sạn phải cách ly y tế sau khi có tiếp xúc gần (1 người dùng điện thoại, 1 người đổi tiền) cho bệnh nhân COVID-19 số 1.203. 

Chiều 4-11, Hà Nội đã họp và quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra để đôn đốc hoạt động phòng chống dịch sau một thời gian có biểu hiện lơ là.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên