12/12/2018 12:01 GMT+7

Thêm hai trường y Nhật Bản thừa nhận kỳ thị nữ sinh

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Nhiều tháng sau khi Đại học Y khoa Nhật Bản bị phanh phui chuyện sửa điểm thi để đánh trượt bớt thí sinh nữ, lại có thêm 2 trường đại học khác của nước này thừa nhận đã có sự kỳ thị giới tương tự.

Thêm hai trường y Nhật Bản thừa nhận kỳ thị nữ sinh - Ảnh 1.

Người biểu tình phản đối chính sách kỳ thị giới tại trường đại học y khoa Tokyo - Ảnh: SHUTTERSTOCK

Theo báo Guardian (Anh), tuần này, đại học Juntendo và đại học Kitasato (cả hai trường đều ở Tokyo) thừa nhận đã đặt ra mức điểm chuẩn thấp hơn cho thí sinh nam so với nữ để có thể đảm bảo đạt đủ số nam sinh tốt nghiệp tiếp tục theo đuổi chuyên môn ngành y.

Báo Asahi (Nhật) dẫn lời ông Hiroyuki Daida, chủ nhiệm khoa y đại học Juntendo, giải thích lý do vì sao họ ưu tiên thí sinh nam hơn: "Về mặt tinh thần, phụ nữ trưởng thành nhanh hơn nam giới, và khả năng giao tiếp của họ cũng cao hơn tại thời điểm tham dự kỳ thi đại học. Trong những phương diện nào đó, đây là biện pháp để hỗ trợ các thí sinh nam".

Trường Juntendo cũng nói ký túc xá dành cho nữ của họ không đủ để phục vụ số nữ sinh đông hơn. Tuy nhiên dư luận Nhật không đồng tình với cách giải thích này.

Trong khi đó đại học Kitasato cũng thừa nhận trên trang web của trường về việc trường này đã ưu tiên các thí sinh nam.

Mùa hè năm nay, công luận Nhật Bản phẫn nộ sau khi bê bối sửa điểm thi để loại bớt thí sinh nữ trúng tuyển của đại học y khoa Tokyo trong hơn một thập kỷ bị phanh phui.

Vụ bê bối chấn động cũng làm dấy lên nỗi ngờ vực có hay không những chuyện tương tự xảy ra tại các trường y khoa khác.

Trường đại học y khoa Tokyo đã sửa điểm của một số lượng lớn thí sinh nữ với lý do các bác sĩ nữ thường có xu hướng bỏ nghề sau khi lập gia đình, từ đó dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tháng 10 năm nay, 24 phụ nữ đã yêu cầu trường đại học y khoa Tokyo phải bồi thường cho họ mỗi người 100.000 yen cho những tổn thương về tinh thần, cảm xúc và cả những chi phí đi lại, tham dự kỳ thi của họ.

Sau vụ bê bối tại đại học y khoa Tokyo, Bộ giáo dục Nhật Bản cũng đã mở cuộc điều tra với 81 trường đại học khác có khoa y.

Những thống kê từ các cuộc kiểm tra đầu vào tại đại học Juntendo cho thấy rõ ràng các thí sinh nữ phải đối mặt nhiều hơn với các thách thức, trở ngại khi muốn thi vào trường hơn so với các thí sinh nam.

Thoạt đầu trường Juntendo và nhiều đại học khác một mực khẳng định họ không đặt ra chính sách kỳ thị với phụ nữ và không chịu thừa nhận chính sách tiếp nhận sinh viên của họ có vấn đề gì. Sau khi có những kết luận không thể chối cãi của các nhà điều tra độc lập, họ mới chịu nhận sai.

Theo Ngân hàng Thế giới, phụ nữ hiện chiếm hơn 43% lực lượng lao động tổng thể tại Nhật, tuy nhiên họ không được tham gia nhiều trong các lĩnh vực ngành nghề kiểu như ngành y.

Năm 2017 Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã xếp hạng Nhật Bản là nước đứng thứ 114/144 quốc gia về bình đẳng giới, giảm 23 bậc so với một thập kỷ trước đó.

ĐH Y khoa Tokyo bị tước chứng chỉ kiểm định chất lượng sau vụ sửa điểm ĐH Y khoa Tokyo bị tước chứng chỉ kiểm định chất lượng sau vụ sửa điểm

TTO - Đại học Y khoa Tokyo đã bị tước bỏ chứng chỉ kiểm định chất lượng sau vụ việc bị phanh phui bê bối chỉnh sửa điểm thi để gạt bớt số nữ sinh trúng tuyển.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên