06/12/2016 12:48 GMT+7

Thêm điểm sụt lún mới đe dọa quốc lộ 1 tại Phú Yên

DUY THANH - KHẮC NHO
DUY THANH - KHẮC NHO

TTO - Khu vực sụt lún tại phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu có nhiều vết nứt rộng hơn 30cm, sâu hơn 1,2m, chạy dài hàng chục mét. Đất sụt lún tạo thành 2-3 tầng, mỗi tầng cách nhau khoảng 1m.

Nhiều vết nứt dài, sâu xuất hiện tại khu vực sụt lún đất ở khu phố Bình Thạnh -  Ảnh: KHẮC NHO

Sáng 6-12, ông Nguyễn Thành Trí - giám đốc Sở GTVT Phú Yên - cho biết đã kiến nghị Tổng cục Đường bộ chỉ đạo đơn vị có trách nhiệm nhanh chóng khắc phục điểm sụt lún mới ở hành lang đường bộ quốc lộ 1 qua khu phố Bình Thạnh, P.Xuân Đài, thị xã Sông Cầu.

Đây là điểm sụt lún mới dọc quốc lộ 1 mới xuất hiện cách đây vài ngày.

Trước đó, trong đợt mưa lũ đầu tháng 11-2016, một đoạn dài hàng trăm mét cũng đã sụt lún, sạt lở nghiêm trọng ở ta luy âm của quốc lộ 1 cách điểm sạt mới này khoảng 1km về phía nam, thuộc địa phận thôn Cần Lương (xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên).

Theo quan sát của phóng viên, khu vực sụt lún đất tại khu phố Bình Thạnh có nhiều vết nứt rộng hơn 30cm, sâu hơn 1,2m, chạy dài hàng chục mét. Đất sụt lún tạo thành 2-3 tầng, mỗi tầng cách nhau khoảng 1m.

Hành lang quốc lộ trụt sượt đã làm nứt nẻ, hư hỏng hầu như hoàn toàn ngôi nhà mới xây hồi tháng 7-2016 của gia đình ông Nguyễn Mạnh Thung ở khu phố Bình Thạnh.

Sáng 6-11, kiểm tra hiện trường, ông Lâm Duy Dũng - phó chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu - cho biết ngoài nhà ông Thung, có khoảng 20 nhà khác trong khu vực này đều thuộc diện báo động nếu vết trụt, sạt đất không được xử lý kịp thời, đảm bảo.

Căn nhà của ông Nguyễn Mạnh Thung ở khu phố Bình Thạnh, P.Xuân Đài cạnh quốc lộ 1 đã bị hư hại nặng, không thể ở được - Ảnh: KHẮC NHO

“Thị xã đã chỉ đạo giải pháp tình thế là tìm nhà người thân để gia đình ông Thung ở nhờ đến qua Tết Đinh Dậu rồi chính quyền sẽ tìm đất cấp cho gia đình ông xây nhà mới. Đồng thời chỉ đạo ngành chức năng thực hiện thủ tục để hỗ trợ theo diện nhà sập hoàn toàn do thiên tai.

Chúng tôi cũng yêu cầu UBND P.Xuân Đài cảnh báo 20 hộ dân trong khu vực đất trụt sạt luôn nêu cao cảnh giác vì nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra nếu mưa lớn kéo dài” - ông Dũng cho hay.

Ông Dũng cũng cho biết thị xã Sông Cầu sẽ đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ GTVT tính toán phương án di dời 20 hộ dân ở khu phố Bình Thạnh vì về lâu dài khó có thể sinh sống an toàn tại khu vực đất thường xuyên bị sụt lún này.

Theo ông Nguyễn Thành Trí, hai khu vực bị trụt sạt thuộc dốc Vườn Xoài trên quốc lộ 1, từ trước đến nay thường xuyên bị sạt đất, hư hỏng đường.

“Khi nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, việc xử lý trụt sạt nền đường chưa được xử lý triệt để nên giờ đường tiếp tục bị sự cố” - ông Trí nói.

Trong khi việc khắc phục điểm trụt, sạt lớn ở thôn Cần Lương chưa thực hiện xong thì nay điểm sạt lở mới này lại xuất hiện, gây nguy cơ sụt lún nghiêm trọng quốc lộ 1 qua đoạn này.

DUY THANH - KHẮC NHO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên