03/02/2017 15:28 GMT+7

Thêm dịch vụ mới, khách đi xe buýt tại TP.HCM tăng 1,5%

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Theo ông Trần Chí Trung - giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP HCM, có hơn 10,7 triệu lượt khách đi xe buýt những ngày tết, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe buýt điện (có sức chở 11 đến 15 người) do Công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh đầu tư chạy tuyến từ công viên 23-9 đến Thảo Cầm viên Sài Gòn (Q.1) đưa vào hoạt động từ ngày 24-1-2017 thu hút khách tham quan và du lịch TP, - Ảnh: Chế Thân
Xe buýt điện (sức chở 11 - 15 người) do Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh đầu tư chạy tuyến Công viên 23-9 - Thảo Cầm viên Sài Gòn (Q.1) đưa vào hoạt động từ ngày 24-1 thu hút khách tham quan và du lịch TP - Ảnh: Chế Thân

Đây là lần đầu tiên có lượng khách đi xe buýt tăng cao so với mấy năm gần đây. Trong đó, lượng hành khách tăng cao trên các tuyến xe buýt từ nội đô đến các bến xe miền Đông, miền Tây và An Sương.

Số lượng khách đi xe buýt tăng cao còn do từ ngày 20-1 đến nay Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP đã đưa hàng loạt dịch vụ xe buýt mới vào hoạt động.

Cụ thể, đưa tuyến xe buýt số 07 Bến xe Chợ Lớn - Gò Vấp, tuyến xe buýt Công viên 23 tháng 9 - Bình Hưng Hòa vào tận ga Sài gòn (Q.3) phục vụ hành khách đi tàu lửa và tuyến xe buýt số 109 Công viên 23 Tháng 9 - sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ khách đi máy bay...

Đồng thời mở 4 tuyến xe buýt điện (mỗi xe có sức chở 15 khách), trong đó có 3 tuyến chở khách ở Q.7 và một tuyến ở khu vực trung tâm Q.1 thu hút nhiều khách tham quan du lịch.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên