07/12/2018 13:48 GMT+7

Thêm công trình, giảm dân cư trong thành cổ Diên Khánh

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa trình HĐND tỉnh dự án 'trùng tu, tôn tạo thành cổ Diên Khánh' với tổng kinh phí 75,7 tỉ đồng.

Thêm công trình, giảm dân cư trong thành cổ Diên Khánh - Ảnh 1.

Bên trong di tích thành cổ Diên Khánh (Khánh Hòa) - Ảnh: P.S.N.

Với dự án này, khoảng 1/5 số hộ cư dân đang sinh sống trong nội thành Diên Khánh sẽ bị giải tỏa với kinh phí dành cho việc bồi thường khoảng 45 tỉ đồng.

Dự án do Sở Văn hóa - Thể thao Khánh Hòa làm chủ đầu tư và đã được xem xét, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần. Mục tiêu dự án là để gìn giữ giá trị di sản văn hóa của di tích thành cổ Diên Khánh và góp phần phát triển văn hóa, du lịch của địa phương. 

Ngoài ra, theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc đầu tư cho dự án này còn nhằm "ổn định về tâm lý cũng như điều kiện về nhà ở, đất ở của các hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng (phải bố trí tái định cư) cũng như các hộ dân và một số cơ quan, đơn vị thuộc diện giải tỏa một phần, phải thu hẹp diện tích sử dụng đất".

Theo dự án, có 11 hạng mục sẽ được thực hiện, trong đó có hạng mục phục chế phần thành đất, xây mới một cầu vòm mô phỏng kiểu xưa bắc qua hào nước ở cổng phía bắc và xây 4 công viên ở bốn góc thành cổ.

Đặc biệt, sẽ giải tỏa khu vực chạy dọc bên trong thành cổ trong phạm vi 25m tính từ tim thành trở vào, để tạo hành lang bảo vệ thành. Tiếp giáp phía ngoài hành lang bảo vệ này sẽ xây dựng con đường rộng 6m chạy quanh thành. 

Đường này ban đầu có thiết kế là đường nhựa nhưng qua xem xét, góp ý của các cơ quan nên đã được thay đổi, lát toàn bộ bằng gạch thẻ để hài hòa với kiến trúc chung của thành cổ Diên Khánh.

Trao đổi thêm với phóng viên Tuổi Trẻ, chủ tịch UBND huyện Diên Khánh Đinh Văn Thiệu cho biết hiện nay có khoảng 200 hộ dân đang sinh sống bên trong thành Diên Khánh. 

Theo khảo sát, thống kê khi thực hiện dự án (giai đoạn 1) trước đây nhiều năm, có khoảng 40 hộ dân sẽ bị "giải tỏa trắng". Tuy nhiên, sắp tới huyện sẽ phải kiểm kê lại toàn bộ để tránh bất cập cho bà con. Toàn bộ số hộ dân bị "giải tỏa trắng" sẽ được bố trí về ở tại khu tái định cư mới của huyện, nằm gần cầu Trần Quý Cáp cũng ngay trong thị trấn Diên Khánh.


PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên