26/10/2009 01:24 GMT+7

Trùng tu thành cổ Diên Khánh

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

TT - UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định giao Sở VH-TT&DL tỉnh tiến hành việc trùng tu thành cổ Diên Khánh. Theo đó, việc trùng tu và tôn tạo sẽ được tiến hành với nguyên tắc giữ nguyên trạng, gồm tôn tạo các cổng thành, làm bờ thành bằng đất, hào nước như được xây dựng vào năm 1793. Khu vực quy hoạch trùng tu rộng 17ha, trong đó có 125 ngôi nhà cần phải giải tỏa.

Parabol văn nghệ

Trùng tu thành cổ Diên Khánh

TT - UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định giao Sở VH-TT&DL tỉnh tiến hành việc trùng tu thành cổ Diên Khánh. Theo đó, việc trùng tu và tôn tạo sẽ được tiến hành với nguyên tắc giữ nguyên trạng, gồm tôn tạo các cổng thành, làm bờ thành bằng đất, hào nước như được xây dựng vào năm 1793. Khu vực quy hoạch trùng tu rộng 17ha, trong đó có 125 ngôi nhà cần phải giải tỏa.

ImageView.aspx?ThumbnailID=370708

Ảnh: K.V.T.

Thành cổ Diên Khánh đã được Nhà nước công nhận là di tích quốc gia. Tổng diện tích thành rộng 36.000m2, tường thành hình lục giác, được đắp bằng đất dài khoảng 2.694m, cao 3,5m. Ban đầu thành có sáu cổng, hiện nay chỉ còn bốn cổng Ðông, Tây, Tiền, Hậu. Vào năm 2003, tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành trùng tu cổng Đông và Tây thành cổ.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên