
Trẻ em được người thân đưa đi chích ngừa phòng bệnh - Ảnh: VNVC
Anh Quân nói trước đây gia đình anh lên TP.HCM để tiêm ngừa. "Mỗi lần di chuyển xa cả trăm kilômet, đường tắc, bé khó chịu, mệt mỏi, cha mẹ cũng phải nghỉ làm, rất bất tiện mà vẫn phải cố gắng".
Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế khiến chúng tôi rất xúc động. Sự tạo điều kiện cùng với nhu cầu rất lớn của người dân tại các địa phương cũng là động lực để VNVC nhanh chóng vươn tới các địa phương, dù nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay nhưng chúng tôi hết sức cố gắng.
Bác sĩ Bạch Thị Chính (giám đốc y khoa hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC)
Thôi phải lặn lội đường xa
Theo ghi nhận từ VNVC, mỗi tháng hàng ngàn khách hàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Thừa Thiên Huế đã phải vượt đường xa, kẹt xe, mệt mỏi đưa con nhỏ, ông bà đến các trung tâm tiêm ngừa ở TP.HCM và Đà Nẵng để được tiêm vắcxin đầy đủ, đúng lịch.
Anh Quân cho biết sở dĩ phải đi tiêm xa, tốn kém là do các điểm tiêm chủng trên địa bàn thường xuyên quá tải, xảy ra tình trạng khan hiếm vắcxin, cơ sở vật chất chưa được đầu tư nên khách hàng băn khoăn về việc bảo quản vắcxin, quy trình an toàn tiêm chủng…
Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lan rộng thì việc không phải đi xa là rất quan trọng.
"Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân các tỉnh, đặc biệt là trước nhu cầu tiêm các loại vắcxin thiết yếu cho trẻ em và người lớn đang tăng cao trong mùa cao điểm dịch bệnh, chúng tôi đã nhanh chóng đưa vào hoạt động cùng lúc nhiều trung tâm VNVC mới tại các tỉnh khác, rải đều trên toàn quốc.
Hi vọng người dân có thể được tiêm đúng loại vắcxin, đúng phác đồ, đúng lịch với giá ưu đãi ngay tại tỉnh nhà, kịp thời phòng ngừa dịch bệnh", đại diện VNVC chia sẻ.
An tâm chích ngừa gần nhà
Thư ngỏ của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đề ngày 5-6-2020 cho biết nhu cầu tiêm chủng vắcxin ở người lớn và trẻ em trên địa bàn tỉnh này khá cao.
"Tuy nhiên, nguồn vắcxin cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc tiêm chủng vắcxin của các cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu, thiếu nguồn cung cấp các loại vắcxin cho các nhóm đối tượng khác nhau", văn bản cho hay.
Các trung tâm tiêm chủng này đều nằm trên những trục đường lớn, giao thông thuận tiện; không gian rộng, bố trí nhiều phòng khám và tiêm theo quy trình một chiều nghiêm ngặt. Mỗi trung tâm có khả năng phục vụ hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.
Tại mỗi trung tâm đều có một kho bảo quản vắcxin với đầy đủ các loại vắcxin dành cho trẻ em và người lớn như vắcxin phòng bệnh bạch hầu - ho gà - uốn ván, cúm, sởi, thủy đậu, 5 trong 1 Pentaxim, 6 trong 1 Infanrix Hexa, Hexaxim…
Các loại vắcxin thế hệ mới nhất như: Imojev phòng viêm não Nhật Bản, Prevenar 13 phòng các bệnh do phế cầu khuẩn, Menactra phòng viêm màng não mô cầu ACYW, Boostrix phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván…
Đặc biệt, hệ thống trung tâm tiêm chủng này có hệ thống kho lạnh, tủ giữ vắcxin chuyên dụng đạt chuẩn GSP, giúp đảm bảo lưu giữ vắcxin theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.
100% bác sĩ, điều dưỡng viên VNVC có chứng chỉ an toàn tiêm chủng, được đào tạo đầy đủ kiến thức và thực hành an toàn tiêm chủng. Khách hàng đến VNVC đều được bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm miễn phí, được chỉ định tiêm chủng phù hợp.
Chị My ở TP Vũng Tàu kể gia đình chị thường đưa bé đến Trung tâm VNVC Lê Đại Hành (TP.HCM) tiêm ngừa.
"Tôi thấy chất lượng dịch vụ ở VNVC Vũng Tàu tốt như tại TP.HCM nên chúng tôi thích chọn dịch vụ gần nhà, thay vì phải đặt xe đi xa và hết cả buổi sáng mới chích xong cho bé", chị My chia sẻ.
Đồng bộ với tất cả các trung tâm khác trên toàn hệ thống, 2 trung tâm này được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi cao cấp với không gian sang trọng cùng sảnh chờ rộng rãi; phòng khám, phòng tiêm hiện đại; khu vui chơi dành cho trẻ em sinh động; phòng chờ sau tiêm, phòng pha sữa, phòng cho bé bú, phòng thay tã cho bé… và rất nhiều tiện ích miễn phí kèm theo như WiFi, nước uống sạch, khăn giấy ướt, bỉm tã cho bé, bãi đỗ xe...
VNVC cung cấp vắcxin chất lượng, giá ưu đãi
Trong bối cảnh COVID-19 lan rộng toàn cầu, việc sản xuất và vận chuyển vắcxin đều gặp khó khăn, Tổ chức Y tế thế giới và UNICEF đều cảnh báo nguy cơ thiếu vắcxin cho các nước đang phát triển, do đó việc dự trữ đầy đủ các loại vắcxin là một thách thức lớn đối với hệ thống trung tâm tiêm chủng lớn như VNVC.
Với những nỗ lực đặc biệt, VNVC cam kết cung cấp đầy đủ nhất trong khả năng các loại vắcxin cho trẻ em và người lớn.
Vắcxin được nhập khẩu chính hãng từ các nhà sản xuất vắcxin uy tín trên thế giới và trong nước. Vắcxin được bảo quản theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đặc biệt không tăng giá ngay cả khi khan hiếm xảy ra.
Đặc biệt, VNVC còn đẩy mạnh cung cấp kịp thời các loại vắcxin cấp thiết như vắcxin phòng bạch hầu, nhất là vùng dịch, với giá ưu đãi chỉ 95.000 đồng/liều vắcxin Td phòng bạch hầu - ho gà cho khách hàng tại VNVC Buôn Ma Thuột, 125.000 đồng/liều Td cho khách hàng trên toàn quốc.
Bên cạnh việc phục vụ tiêm chủng cho trẻ em và người lớn, VNVC vẫn luôn làm tốt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tiêm chủng cho người dân.
Nhiều dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường
Không chỉ có COVID-19, nhiều dịch bệnh nguy hiểm vẫn luôn tấn công trẻ em và người lớn như sởi, quai bị, rubella, bạch hầu, ho gà, uốn ván, dại...
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch vì đây chính là "tấm khiên" bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, người lớn và cộng đồng trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Việc tiêm chủng bị gián đoạn là cơ hội cho những căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vắcxin quay lại và bùng phát thành dịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận