19/08/2022 09:46 GMT+7

Thể thao Ukraine vẫn bừng sức sống

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Cuộc tái đấu giữa Oleksandr Usyk và Anthony Joshua diễn ra vào ngày 20-8 tới (tại Saudi Arabia) được liệt vào một trong những sự kiện hấp dẫn nhất thế giới võ đài. Nhưng tầm vóc của trận so găng này còn hơn thế.

Thể thao Ukraine vẫn bừng sức sống - Ảnh 1.

Usyk (phải) sẵn sàng đánh bại Joshua một lần nữa để mang vinh quang về cho thể thao Ukraine - Ảnh: REUTERS

Usyk được ủng hộ

Nửa năm trước, Usyk lên đường trở về nước để nhập ngũ. Thời điểm đó, anh cùng Lomachenko (người từng 2 lần giành HCV Olympic các hạng cân nhẹ) và hai anh em huyền thoại nhà Klitschko trở thành những biểu tượng của các võ sĩ Ukraine. 

Sau khoảng một tháng nhập ngũ, Usyk đã trở lại với đời sống thể thao chuyên nghiệp. Dù vậy, đại bộ phận người Ukraine bày tỏ sự ủng hộ với quyết định thi đấu trở lại của Usyk và tin rằng việc võ sĩ 35 tuổi này chiến đấu trên võ đài chuyên nghiệp sẽ mang lại hiệu quả còn tích cực hơn.

Tháng 9 năm ngoái, Usyk đi vào lịch sử làng quyền anh khi đánh bại Joshua trong trận đấu hợp nhất các đai WBA, IBF, WBO và IBO hạng nặng. Đó cũng là chiến thắng thứ 19 liên tiếp của Usyk, giúp anh duy trì hình tượng "độc cô cầu bại" trong làng boxing hạng nặng. 

Kể từ sau thời của anh em nhà Klitschko, làng boxing Ukraine mới lại chứng kiến một tay đấm hùng mạnh đến vậy.

Nhiều ngôi sao tỏa sáng

Không chỉ có boxing, thể thao Ukraine vẫn còn nhiều cái tên chói sáng. Trong bóng đá, đó là Zinchenko - hậu vệ 25 tuổi đã rời Man City chuyển đến Arsenal với mức phí 35 triệu euro. Zinchenko đang chơi cực hay trong 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải, góp công giúp "Pháo thủ" giành trọn 6 điểm.

Ở môn điền kinh, ngôi sao nhảy cao Yaroslava Mahuchikh giúp Ukraine nở mày nở mặt khi đoạt HCB ở Giải vô địch điền kinh thế giới diễn ra hồi tháng 7. Hầu hết các VĐV Ukraine đều bị ảnh hưởng vì chiến tranh, bao gồm cả những ngôi sao quần vợt vốn du đấu quanh năm. 

Tay vợt xuất sắc nhất của họ trong nhiều năm trở lại đây là Elina Svitolina quyết định nghỉ thi đấu vô thời hạn vì bị ảnh hưởng tinh thần.

Nhưng một số tay vợt khác như Anhelina Kalinina hay Lyudmyla Kichenok vẫn đang nỗ lực để duy trì lá cờ Ukraine trong làng quần vợt đỉnh cao. Kalinina từng thi đấu ấn tượng ở Giải Madrid mở rộng, lọt vào đến vòng tứ kết. Còn Kichenok xuất sắc lọt vào đến bán kết nội dung đôi nữ ở Giải Pháp mở rộng và Wimbledon vừa qua.

Nhiều ngôi sao Ukraine đã trích số tiền thưởng họ giành được thời gian qua để quyên góp nhằm mang lại sự ủng hộ về cả vật chất lẫn tinh thần cho những người dân Ukraine. Sự ủng hộ dành cho Usyk trong trận thượng đài sắp tới, vì thế, không chỉ gói gọn trong cộng đồng người dân Ukraine.

Ukranian Premier League trở lại

Đầu tuần tới, Giải vô địch Ukraine (Ukranian Premier League) mùa giải 2022 - 2023 sẽ chính thức khởi tranh. Đây được xem là một quyết định táo bạo, được thông qua bởi các quan chức thể thao cũng như quốc phòng của Ukraine. Hiện thời, các sân bóng Ukraine mùa giải này sẽ không đón khán giả.

Mùa giải 2021 - 2022 của Ukranian Premier League phải tạm dừng ở vòng 18, với Shakhtar Donetsk khi đó đang dẫn đầu bảng. Đội bóng này dù không được trao chức vô địch nhưng vẫn giữ suất dự Champions League mùa giải này.

Đánh bại Ukraine, Xứ Wales trở lại vòng chung kết World Cup sau 64 năm Đánh bại Ukraine, Xứ Wales trở lại vòng chung kết World Cup sau 64 năm

TTO - Rạng sáng 6-6 (giờ Việt Nam), siêu sao Gareth Bale góp công lớn giúp Xứ Wales đánh bại Ukraine 1-0 và giành chiếc vé cuối cùng của châu Âu dự vòng chung kết World Cup 2022.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên