Phóng to |
| Hai VĐV bơi lội Trung Quốc (Wang Luna và Zhang Yi) bị phát hiện sử dụng doping tại Giải VĐTG 1998 - Ảnh: Sydney Morning Herald |
Trước thềm Olympic 2012, tất cả VĐV, HLV Trung Quốc phải tuyên thệ “thi đấu trong sạch” trước cờ tổ quốc và được khuyên ăn uống cẩn thận để tránh vạ doping. Nhưng điều đó đã trở thành trò cười khi biết rằng chính lãnh đạo thể thao Trung Quốc từng chủ động trong vấn đề sử dụng doping ở thập niên 1980-1990 để đưa Trung Quốc trở thành cường quốc thể thao.
Bà Xue Yinxian - cựu trưởng ban y tế đội tuyển thể dục dụng cụ Trung Quốc trong thập niên 1980 - cho biết chất cấm steroid và hormone tăng trưởng của con người được sử dụng chính thống như một phần “huấn luyện khoa học” của thể thao Trung Quốc. Bà Yinxian nói với tờ Sydney Morning Herald (Úc): “Chất cấm tràn lan trong những năm 1980. Và mọi người phải chấp nhận”.
Phóng to |
|
Bà Yinxian- Ảnh: Sydney Morning Herald |
Thật ra chuyện sử dụng doping của thể thao Trung Quốc là đề tài vô tận cho cả thế giới bàn luận nhiều thập kỷ qua. Trung Quốc từng phải lên tiếng cam đoan quét sạch “bóng ma doping” sau màn trình diễn ấn tượng của các VĐV Trung Quốc khi giành 12 HCV Giải vô địch bơi lội thế giới 1994.
Có điều sau đó không lâu, tại Asiad 1994 ở Nhật, 11 VĐV Trung Quốc đã bị phát hiện chơi doping. Trong đó có bảy VĐV bơi lội từng tỏa sáng tại giải vô địch thế giới!
Doping là chuyện dài của thể thao đỉnh cao. Chỉ có điều cú sốc thật sự từ bài báo của tờ Sydney Morning Herald là việc bà Yinxian nói rằng lỗi không phải từ các VĐV, mà có một chủ trương từ trên. Bà này cho biết một quan chức thể thao hàng đầu Trung Quốc đã phát biểu trong một cuộc họp vào tháng 10-1978 rằng những loại thuốc giúp tăng khả năng thi đấu cần phải được áp dụng. Chính vì vậy, nhiều VĐV đã bị “chuốc” doping mà hoàn toàn không hay biết! Bà Yinxian nói: “Ông ta đưa ra ví dụ về việc làm thế nào một nữ VĐV có thể tiếp tục tập luyện, thi đấu dù đang trong kỳ kinh nguyệt. Để làm được điều đó, chỉ có một cách là sử dụng chất kích thích tăng trưởng hormone mà thôi”!
Thời điểm đó, bà Yinxian từng nỗ lực trong cuộc chiến chống việc sử dụng doping của thể thao Trung Quốc. Và kết cục là bà bị đẩy ra ngoài lề cuộc chơi, khi không chấp nhận tham gia “guồng máy doping”!


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận