14/07/2017 21:50 GMT+7

The Irishman: Sự tái hợp của Martin Scorsese và các quý ông

NGUYỄN TUẤN tổng hợp
NGUYỄN TUẤN tổng hợp

TTO - Cuối cùng thì phim mới của Martin Scorsese cũng rục rịch bấm máy. Và tin vui dành cho tất cả nhưng ai yêu quý ông, dự án đó sẽ về tội phạm băng đảng vốn là 'đặc sản' của Martin Scorsese vào thập niên 80-90 của thế kỉ XX.

Từ trái qua Martin Scorsese, Al Pacino, Robert De Niro và Joe Pesci
Từ trái qua Martin Scorsese, Al Pacino, Robert De Niro và Joe Pesci

Hơn nữa bộ phim sẽ có sự tham gia của những cái tên “vang bóng một thời” như Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel, và có thể có cả Al Pacino.

Một ê-kip trong mơ

Nếu ai đã từng say mê thế giới tội phạm của Martin Scorsese trong Goodfellas, Casino thì không thể không cảm thấy đấy là một ê kíp làm phim trong mơ.

Trong thời buổi điện ảnh sản sinh ra quá nhiều vũ trụ điện ảnh cùng những bom tấn lạm dụng kĩ xảo, thiếu sự đầu tư vào câu chuyện và kĩ thuật làm phim với phần hình ảnh mang tính cá nhân không còn đậm nét, thì những tượng đài như Martin Scorsese quả thực là sự cứu rỗi. 

Tác phẩm gần nhất của ông Silence (2016) không gây được nhiều tiếng vang, chỉ được đề cử Best Achievement in Cinematography của Oscar, tuy nhiên đó vẫn là một bộ phim dày và có trọng lượng về thế giới quan tôn giáo mà Martin Scorsese muốn truyền tải.

Chính vì vậy, mỗi tác phẩm của những đạo diễn như Martin Scorsese không chỉ là một sự kiện, mà còn là cơ hội để chúng ta nhìn về thế giới điện ảnh thế kỉ 20 như một giá trị để có thể cân bằng giữa nghệ thuật và giải trí.

The Irishman sẽ do Netflix đầu tư - thật là một tham vọng của kênh truyền hình trực tuyến này khi không dừng lại ở 50 triệu đô cho Okja của Bong Joon-ho, mà hàng trăm triệu cho đạo diễn bậc thầy như Martin Scorsese.

Kinh phí của phim dự kiến lên tới hơn 100 triệu đô.

Được biết ban đầu, The Irishman là của Paramount, tuy nhiên, với số vốn quá lớn, Paramount đã bỏ rơi dự án này với những lý do đưa ra là cho rằng nó quá mạo hiểm và khó thu hồi vốn, nhất là sau khi Silence của Scorsese có doanh thu nghèo nàn.

Không ngạc nhiên khi Netflix nhảy vào

Netflix vốn đang có số lượng người đăng kí sử dụng lớn hơn cả các hãng truyền hình cable truyền thống như HBO, Showtime.

Những sản phẩm truyền hình của Netflix không chỉ đạt về lượng mà còn về chất khi dành rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ như các series House of Cards, Daredevil, The Crown

Không những thế, Netflix cũng đang nhảy vào thị trường điện ảnh mà những tác phẩm đầu tiên như Beasts of No Nation đã dành được những thời tán dương rất đáng khích lệ. 

Tiếp đó là những dự án phim lớn như Okja của Bong Joon-ho, War Machine do Brad Pitt thủ vai chính.

Điều đó cho thấy, Netflix không chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền mà họ đang thực sự muốn có chỗ đứng ngay trong địa hạt của những studio phim lớn.

Và quả thực, không cú hích nào lớn cho Netflix như việc có được sự hợp tác của Martin Scorsese trong thể loại mà ông am tường nhất: phim tội phạm băng đảng.

Việc hợp tác này như một đảm bảo cho một suất đề cử Oscar. Theo nhiều nguồn tin, The Irishman sẽ công chiếu giới hạn vào năm 2019 để có thể đủ hợp lệ tham dự Oscar 2020.

Dàn diễn viên và đạo diễn phim Casino (1995)
Dàn diễn viên và đạo diễn phim Casino (1995)

The Irishman dựa theo quyển sách I Heard You Paint Houses của Charles Brandt về tên sát thủ Sheeran người được cho là đã gây ra sự biến mất của trùm tội phạm Jimmy Hoffa vào năm 1975. 

Do Robert de Niro đã ở độ tuổi 73, nên Martin Scosese sẽ áp dụng công nghệ đặc biệt làm trẻ hoá khuôn mặt của ông xuống như ở tuổi 30.

Kể từ sau bộ phim Casino vào năm 1995, The Irishman mới chứng kiến sự tái hợp của Martin Scorsese và Robert De Niro.

NGUYỄN TUẤN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên