10/07/2017 16:15 GMT+7

​Mưa lớn, Paris hoa lệ cũng ngập tơi bời

TÚ ANH
TÚ ANH

TTO - Nhiều tuyến đường tàu điện ngầm ở thủ đô của nước Pháp đã phải đóng cửa từ tối khuya 9-7 do mưa lớn gây ngập đường tàu chạy và nhà ga.

Một góc nhà ga tàu điện ngầm ở Paris phải xử lý nước ngập - Ảnh: Twitter
Một góc nhà ga tàu điện ngầm ở Paris phải xử lý nước ngập - Ảnh: Twitter

Theo hãng tin AFP, những trận mưa như trút trong tối 9-7 kéo sang đến rạng sáng 10-7 đã gây ra nhiều điểm ngập lụt ở thủ đô Paris khiến giao thông công cộng bị đình trệ.

Lực lượng cứu hỏa đã phải ra quân giải quyết ở 87 điểm, nhiều điểm phải sử dụng máy bơm để hút nước ra khỏi đường ray tàu hoặc trong nhà ga.

Dù vậy đến sáng nay (10-7), hệ thống giao thông công cộng cũng phục hồi khá chậm do nước ngập trong đường tàu chạy gây nguy hiểm.

Sáng nay, sau thông báo tình hình đã trở lại binh thường thì không lâu sau, Công ty giao thông đô thị Paris (RATP) lại phải thông báo đóng cửa hai bến tàu điện ngầm vào lúc 10h30 (tức 15h30, giờ VN).

Do các trận mưa lớn lại tiếp tục trút xuống, Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp đã ban bố cảnh báo màu cam trong vòng 24 giờ về nguy cơ mưa lớn và bão kèm giông sét tại 12 khu vực hành chính, trong đó có các khu vực thuộc thủ đô Paris. 

Trận mưa vào chiều tối 9-7 ở Paris được ghi nhận là kỷ lục với lượng mưa đo được lên đến 49mm trong một giờ, tức tương đương lượng mưa trung bình trong cả ba tuần lễ ở thủ đô Paris.

Mưa lớn khiến cuộc sống thủ đô nước Pháp xáo trộn. Lực lượng cứu hỏa - cứu hộ của Paris cho biết họ nhận đến 1.700 cuộc gọi của người nhờ hỗ trợ chỉ trong thời gian rất ngắn từ khi mưa bắt đầu ụp xuống vào khoảng 21h30 tối.

Hồi tháng 6-2016, các trận mưa lớn kéo dài ở thủ đô Paris đã khiến mực nước sông Seine dâng lên mức 6m.

Hai viện bảo tàng nổi tiếng ở thủ đô Paris là Louvre và Orsay đã phải đóng cửa. Các nhân viên bảo tàng đã phải di chuyển các tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại đây tới khu vực an toàn.

Đó là trận lụt lớn nhất mà thành phố Paris phải hứng chịu kể từ sau năm 1910, thời điểm nước sông Seine dâng lên tới 8,62m.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt tại các khu vực bị ảnh hưởng. 

Cảnh hành khách phải tháo giầy, xăn quần lội nước ngập trong nhà ga lớn Les Halles ở Paris tối 9-7 được chia sẻ trên Twitter
Cảnh hành khách phải tháo giầy, xăn quần lội nước ngập trong nhà ga lớn Les Halles ở Paris tối 9-7 được chia sẻ trên Twitter
Mưa lớn gây dột trong nhà ga tàu điện ngầm - Ảnh: Twitter
Mưa lớn gây dột trong nhà ga tàu điện ngầm - Ảnh: Twitter
Nước ngập lênh láng ở một bến tàu điện ngầm tại Paris - Ảnh: Twitter
Nước ngập lênh láng ở một bến tàu điện ngầm tại Paris - Ảnh: Twitter
Một người chia sẻ trên Twitter: Lâu lắm rồi mới thấy mưa lớn như thế này
Một người chia sẻ trên Twitter: Lâu lắm rồi mới thấy mưa lớn như thế này
TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên