25/08/2016 09:39 GMT+7

​Máy bay lớn nhất thế giới lao sầm xuống khi bay thử nghiệm

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chiếc máy bay lai khí cầu lớn nhất thế giới Airlander 10 vừa bị lao sầm xuống đất khi bay thử nghiệm tại vùng Bedfordshire ở miền trung nước Anh.

Máy bay lai khí cầu Airlander 10 sau khi bị lao sầm xuống đất trong chuyến bay thử ở sân bay Cardington ở Anh ngày 24-8 - Ảnh: Reuters
Chiếc Airlander 10 sau khi bị lao sầm xuống đất trong chuyến bay thử ở sân bay Cardington ở Anh ngày 24-8 - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn thông báo ngày 24-8 của nhà sản xuất Hybrid Air Vehicles cho biết chiếc Airlander 10, có kích thước lớn hơn 6 chiếc xe bus 2 tầng, đã bị hư hại khi tiếp đất ở lần bay thử nghiệm thứ hai. May mắn là toàn bộ đoàn bay an toàn sau sự cố.

Hãng sản xuất cũng bác bỏ thông tin do BBC đưa rằng chiếc Airlander 10 đâm vào một cây cột qua thông báo trên tài khoản Twitter: "Không có thiệt hại nào xảy ra trên không trung".

Chiếc Airlander 10 dài 92 mét đã bay thử nghiệm lần đầu vào đầu tháng này. Hãng Hybrid Air Vehicles cũng đã công bố những bức ảnh cho thấy nó bay lượn trên bầu trời trước thời điểm xảy ra sự cố ngày hôm qua (24-8).

Nếu ý tưởng công nghệ được chứng minh thành công, hãng Hybrid Air Vehicles kỳ vọng chiếc máy bay lai khí cầu khổng lồ có thể bay liên tục tối đa trong 2 tuần.

Về công dụng, Airlander 10 có thể dùng chở hàng hóa, cung cấp hàng cứu trợ, do thám, truyền thông hoặc giải trí. Một chiếc Airlander 10 có thể chở được 48 hành khách.

Vì Airlander 10 có thể cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng nên nó không cần đường băng. Nó cũng có thể hoạt động trên các loại địa hình đặc biệt như sa mạc, nước, băng,…

Hồi tháng 3 năm nay, hãng Hybrid Air Vehicles cho biết có mục tiêu cho tới năm 2018 sẽ sản xuất được 12 máy bay lai khí cầu một năm.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên