14/04/2015 07:57 GMT+7

​Thế giới tốn 1.800 tỉ USD cho vũ khí

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TT - Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc và Nga tăng mạnh trong năm 2014, trong khi cuộc xung đột ở Ukraine cũng khiến các nước Đông Âu dốc hầu bao cho chương trình vũ khí.

Trong báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố hôm 13-4, Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về chi tiêu cho quốc phòng năm 2014 với 610 tỉ USD nhưng Washington chi ít hơn năm trước đó 6,4%.

SIPRI cho biết chi tiêu quốc phòng của Mỹ giảm 1/5 từ khi đạt đỉnh vào năm 2010. Tuy nhiên, chi tiêu quốc phòng của Washington hiện nay vẫn cao hơn năm 2001 đến 45%, tức thời điểm trước khi xảy ra vụ khủng bố ngày 11-9. Chi tiêu quốc phòng của khu vực Tây Âu cũng giảm.

Những nước xếp ở vị trí tiếp sau Mỹ là Trung Quốc (thứ 2), Nga (thứ 3) và Saudi Arabia (thứ 4) đều tăng chi tiêu quốc phòng. Theo ước tính, Trung Quốc chi khoảng 216 tỉ USD năm ngoái, tăng 9,7%. Saudi Arabia tăng tiền cho quốc phòng tới 17%, cao nhất trong nhóm 15 nước chi cho quân sự nhiều nhất thế giới.

Ngân sách cho quốc phòng của Matxcơva được dự báo tăng mạnh tới 15% trong năm 2015, nhưng con số này có thể bị cắt giảm vì những khó khăn kinh tế mà Nga đang phải đối mặt liên quan đến xung đột ở Ukraine.

Các nước trong tốp 15 chi mạnh cho quân sự còn có Pháp, Anh, Ấn Độ, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Brazil, Ý, Úc, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhìn chung, chi tiêu quân sự trên toàn cầu đạt 1.800 tỉ USD năm 2014, giảm 0,4% so với năm 2013 và là năm thứ 3 giảm liên tiếp.

 

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên