10/01/2019 14:34 GMT+7

Thế giới mua hơn 4.000 siêu xe 'triệu đô' Rolls-Royce năm 2018

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Rolls-Royce Motor Cars, nhà sản xuất xe hơi siêu sang xuất xứ ở Anh, hôm 10-1 công bố doanh số bán xe khủng trong năm 2018.

Thế giới mua hơn 4.000 siêu xe triệu đô Rolls-Royce năm 2018 - Ảnh 1.

Một chiếc Rolls-Royce Ghost tại triển lãm ở Geneva (Thuỵ Sĩ) - Ảnh: REUTERS

Hãng xe này do BMW của Đức vận hành kể từ năm 1988, vốn dĩ lừng danh toàn cầu với những chiếc xe thuộc hàng đắt nhất thế giới như Rolls-Royce Phantom hay Rolls-Royce Ghost.

BMW cho biết trong năm 2018, có 4.107 chiếc Rolls-Royce được bán ra trên 50 quốc gia/vùng lãnh thổ toàn cầu.

Như vậy, doanh số của Rolls-Royce đã tăng tới 22% so với năm 2017, thời điểm các triệu phú thế giới đã mua tổng cộng 3.362 chiếc.

Mốc 4.107 chiếc trong năm 2018 cũng chính là doanh số hằng năm kỷ lục trong lịch sử 115 của thương hiệu này, theo AFP.

Rolls-Royce có giá 'lăn bánh' hàng triệu đô sau khi cộng thêm thuế phí ở thị trường Việt Nam.

Theo chi tiết của BMW, các dòng xe Rolls-Royce rất phổ biến ở châu Mỹ. Thậm chí số lượng nhân viên làm việc cho Rolls-Royce cũng lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 2.000 người. Nói như giám đốc điều hành Torsten Muller-Otvos, thì "2018 là năm thành công nhất, năm kỷ lục của Rolls-Royce".

Vị giám đốc này cũng mạnh dạn khẳng định thành công lớn hơn nữa đang chờ đợi dòng xe siêu sang này trong năm 2019.

Thực tế, những số liệu của Rolls-Royce có thể gây choáng cho những người mê xế hộp và nghiên cứu về thị trường xe.

Theo Business Insider năm 2017, một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII có giá khởi điểm tới 450.000 USD. Cộng thêm 150.000 USD chi phí cho các tùy chọn khác, giá trung bình thực tế lên tới 600.000 USD chưa kể thuế phí nhập khẩu và lăn bánh.

Để so sánh, những chiếc Ferrari láng bóng mới nhất cũng có giá khởi điểm "chỉ" hơn 300.000 USD.

Tùy vào mỗi chiếc xe, giá bán có thể cao ngất ngưỡng và khó đem ra so sánh. Nhưng mặt bằng chung cho thấy Rolls-Royce đã thuộc hàng đỉnh đối với lượng tiêu thụ như trong báo cáo.

Ngày nay, các dòng xe giá rẻ tràn ngập đường phố. Một số nước, đặc biệt châu Âu, cũng chuyển hướng sang đầu tư cho xe điện, sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Tất cả đều chống lại Rolls-Royce, một đại diện của xe truyền thống. Nhưng ít nhất khoảng 4.000 người đã không quay lưng lại với họ trong năm ngoái.

Nhà nhập khẩu Rolls-royce xin chậm nộp thuế Nhà nhập khẩu Rolls-royce xin chậm nộp thuế

TTO - Hơn 7 tỉ đồng là số tiền thuế mà Công ty cổ phần ô tô Regal, nhà nhập khẩu, phân phối dòng siêu xe Rolls-royce đề nghị được giãn tiến độ nộp. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là kinh doanh rất khó khăn.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên