25/01/2021 18:49 GMT+7

Vẽ tranh gây quỹ giúp người bị ảnh hưởng bởi COVID-19

HOÀI PHƯƠNG - HOÀNG LÊ
HOÀI PHƯƠNG - HOÀNG LÊ

TTO - 135 tác phẩm do sinh viên, giảng viên Đại học Mỹ thuật TP.HCM vẽ có chủ đề tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ đang được trưng bày tại Art Space, Đại học Mỹ thuật TP.HCM. 50% số tiền thu được từ bán tranh gây quỹ giúp người bị ảnh hưởng do COVID-19.

Vẽ tranh gây quỹ giúp người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - Ảnh 1.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Minh (bìa phải), hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM, giới thiệu thông điệp từ các bức tranh - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Ngày 25-1, Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM và Tổng lãnh sự Ấn Độ phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật, kết thúc trại sáng tác gây quỹ từ thiện Việt Nam - Ấn Độ.

135 tác phẩm gồm tranh và tượng trong triển lãm là thành quả của 100 tác giả là họa sĩ giảng viên, sinh viên mỹ thuật thực hiện trong khoảng 2 tuần của trại sáng tác.

Vẽ tranh gây quỹ giúp người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - Ảnh 2.

Một góc triển lãm mỹ thuật kết thúc trại sáng tác gây quỹ từ thiện Việt Nam - Ấn Độ - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trên nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, màu nước, sơn mài, lụa, tranh in kim loại, in khắc gỗ, gốm men, tranh in kỹ thuật số, chất liệu tổng hợp… các tác phẩm đã chuyển tải nhiều thông điệp cuộc sống, cảnh làng quê Việt Nam, tập tục văn hóa, tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ...

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Minh - hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM - cho biết: "Triển lãm gây quỹ thiện nguyện là hoạt động xã hội hướng đến phương châm nhà trường gắn liền với xã hội, nghệ thuật gắn với cuộc sống.

Đây được xem là hoạt động chuyên môn mang ý nghĩa nhân văn đầu năm mới thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên tham gia, báo tín hiệu rất tốt cho nhà trường trong giao lưu hội nhập quốc tế".

Vẽ tranh gây quỹ giúp người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - Ảnh 3.

Ngoài tranh, triển lãm còn giới thiệu những bức tượng đặc sắc - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trong năm 2021, Đại học Mỹ thuật TP.HCM và Tổng lãnh sự Ấn Độ dự kiến tổ chức 3 - 6 sự kiện nữa nhằm kết nối sinh viên với nghệ sĩ Ấn Độ, hoặc giao lưu với các trường về nghệ thuật của Ấn Độ. Thông qua đây giúp sinh viên hai nước hiểu nhau hơn về nghệ thuật, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Theo ban tổ chức, tranh bán được tại triển lãm sẽ trích 50% ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, còn 50% dành cho tác giả.

Triển lãm diễn ra từ ngày 25-1 đến 28-2-2021.

Triển lãm đất nước, con người Ấn Độ Triển lãm đất nước, con người Ấn Độ

TTO - Triển lãm sách báo chuyên đề "Đất nước, con người Ấn Độ" do Thư viện quốc gia Việt Nam tổ chức vừa khai mạc chiều nay, 25-1, với 500 cuốn sách báo tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác.

HOÀI PHƯƠNG - HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên