03/06/2022 08:48 GMT+7

Thầy Park, bác Chung hội ngộ bạn đọc

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - "Tôi không nghĩ mình là HLV giỏi. Tôi đã may mắn rất nhiều khi được gặp những cầu thủ giỏi, một đội ngũ trợ lý tốt" - HLV Park Hang Seo nói trong lễ trao giải cuộc thi dự đoán "Cầu thủ nam nữ xuất sắc nhất" tại SEA Games 31

Thầy Park, bác Chung hội ngộ bạn đọc - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo ký tặng người hâm mộ sau buổi giao lưu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Tôi không nghĩ mình là HLV giỏi. Tôi đã may mắn rất nhiều khi được gặp những cầu thủ giỏi, một đội ngũ trợ lý tốt" - HLV Park Hang Seo nói trong lễ trao giải cuộc thi dự đoán "Cầu thủ nam nữ xuất sắc nhất" tại SEA Games 31 vào sáng 2-6.

Đây là cuộc thi do Tuổi Trẻ và Hưng Thịnh Land phối hợp tổ chức. Xuyên suốt 10 trận đấu đã có 50 độc giả may mắn trúng giải với mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Nhường công trạng cho người khác

Những giải thưởng hiện kim không phải là "phần quà" đặc biệt nhất mà ban tổ chức cuộc thi sửa soạn cho các độc giả. Tại buổi lễ, nhiều độc giả bày tỏ sự xúc động khi lần đầu được tiếp xúc với những người hùng bằng xương bằng thịt của bóng đá Việt Nam những năm qua. Từ siêu sao Đỗ Hùng Dũng cho đến nữ tiền vệ Trần Thị Thùy Trang, và đặc biệt nhất là hai vị "kiến trúc sư" của bóng đá Việt: HLV Park Hang Seo và Mai Đức Chung.

Trọng tâm của chương trình chính là phần giao lưu với hai vị HLV đã lèo lái bóng đá nam, nữ Việt Nam đến với tầm cỡ châu lục những năm gần đây. Như mọi khi, cả ông Park và ông Chung vẫn giữ vẻ khiêm tốn khi nói về thành công của mình.

"Là người của bóng đá, vì vậy tôi không biết gì nhiều ngoài bóng đá. Nhưng tôi không nghĩ mình là HLV giỏi. Tôi đã may mắn rất nhiều khi gặp được những cầu thủ giỏi, một đội ngũ trợ lý tốt và có thời gian đủ lâu để xây dựng hệ thống chiến thuật của mình" - ông Park gửi lời tri ân đến làng bóng đá Việt Nam, tự nhận mình chỉ là "phần ngọn" trong thành công của bóng đá Việt Nam 4 năm trở lại đây.

Dù vậy, khi nói về chiến lược phát triển của bóng đá Việt thời gian tới, ông Park vẫn tự tin khẳng định "giờ là lúc để bóng đá Việt Nam thoát ra khỏi khu vực Đông Nam Á". "Từng trải nghiệm World Cup nên tôi hiểu đây không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta phải có tầm nhìn, chính sách và đưa ra chế độ hợp lý, đặc biệt trong khâu đào tạo trẻ. Tôi tin Chính phủ và VFF nói riêng sẽ có kế hoạch phù hợp để bóng đá Việt Nam đạt đến giấc mơ World Cup", ông Park nói thêm.

Trong khi ông Park giữ kín kế hoạch tương lai của mình thì người đồng nghiệp bên bóng đá nữ - ông Mai Đức Chung - không ngần ngại thổ lộ dự định về hưu. "Tôi hiện đã trên 70 tuổi rồi, sức khỏe mỗi năm mỗi yếu đi. Dù muốn cống hiến nhưng sức khỏe cũng không cho phép. Do đó, tôi muốn nhường vị trí này cho những người trẻ tuổi hơn, để đội tuyển càng thay đổi theo hướng tốt hơn nữa", ông Chung nói.

Thầy Park, bác Chung hội ngộ bạn đọc - Ảnh 2.

Chị Mã Minh Trang hạnh phúc khi được nghe HLV Mai Đức Chung chia sẻ những câu chuyện của bóng đá nữ - Ảnh: HUY ĐĂNG

Xúc động khi gặp những người hùng

"Tôi vẫn biết thầy Park và chú Chung là những người khiêm tốn. Nay lần đầu được gặp, càng thấy rõ tác phong của cả hai giống như mình mường tượng" - anh Trần Văn Thảo, một độc giả thắng giải cuộc thi, nói.

Làm việc trong một công ty bao bì nhựa, anh Thảo là một fan cuồng nhiệt của đội tuyển Việt Nam và hầu như không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của các đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng qua cuộc thi, đây là lần đầu anh được gặp gỡ những người hùng bằng xương bằng thịt. Cầm theo một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, anh Thảo không ngần ngại "xông pha tác nghiệp" suốt buổi lễ, ghi hình và chụp ảnh từ đủ mọi góc độ, và rồi được "trả công" bằng một khoảnh khắc chụp chung với thần tượng Đỗ Hùng Dũng.

Dứt chương trình, một số độc giả còn có riêng phần giao lưu hoàn toàn nằm ngoài dự kiến với HLV Mai Đức Chung. Vị kiến trúc sư trưởng đã gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam gần 3 thập niên qua không ngần ngại nán lại để kể những câu chuyện, chia sẻ từng khoảnh khắc đáng nhớ mà ông và các nữ cầu thủ đã trải qua ở kỳ SEA Games rồi. Chị Mã Minh Trang, một độc giả thắng giải cuộc thi, cho biết chị rất xúc động khi lần đầu được nghe HLV Mai Đức Chung kể về cái khó, cái khổ mà các cô gái vàng của bóng đá Việt phải trải qua trên con đường đến thành công.

SEA Games 31 đã khép lại hơn một tuần lễ, nhưng những khoảnh khắc đáng nhớ, những câu chuyện đẹp, những giá trị truyền cảm hứng mà hai HLV Park Hang Seo - Mai Đức Chung là tiêu biểu sẽ còn đọng lại mãi với người hâm mộ. Các chương trình đồng hành mà báo Tuổi Trẻ luôn tạo ra cho độc giả sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ đó.

Khán giả là nguồn cảm hứng

traogiai1 1(Read-Only)

Các cầu thủ trao tặng giải thưởng cho những độc giả thắng giải cuộc thi - Ảnh: Q.ĐỊNH

Về ý nghĩa của chương trình, ông Võ Văn Thư - phó tổng giám đốc Hưng Thịnh Land - nói: "Tôi nghĩ chính người hâm mộ là một phần không thể thiếu của bóng đá, của thể thao, họ tạo ra nguồn cảm hứng và sự động viên vô cùng lớn cho các đội tuyển. Vì vậy khi đồng hành cùng bóng đá Việt Nam những năm qua, chúng tôi luôn nghĩ cách để gắn kết cùng người hâm mộ. Đây là một kỳ SEA Games quá thành công, quá cảm xúc của thể thao Việt Nam".

Nể phục tài... tiên tri của độc giả

Không ít người hâm mộ, và ngay cả cánh phóng viên chúng tôi, cũng phải bất ngờ với những cái tên được bầu chọn xuất sắc nhất ở hai trận chung kết bóng đá nam và nữ (Nhâm Mạnh Dũng- trận chung kết bóng đá nam, Dương Thị Vân- trận chung kết nữ). Vậy mà nhiều "độc gia tiên tri" đã dự đoán đúng lựa chọn của ban giám khảo.

Độc giả Trần Đức Thắng, người dự đoán Vân xuất sắc, nói: "Ở trận chung kết, đúng là tôi có nghĩ tới cầu thủ ghi bàn là Huỳnh Như. Nhưng đây là trận đấu của tuyển nữ hiếm hoi mà tôi theo dõi từ đầu tới cuối và xem rất kỹ, nên tôi thấy Dương Thị Vân quá hay. Đường chuyền kiến tạo của cô ấy phải có được đẳng cấp cao mới chuyền được như vậy".

Ngay Dương Thị Vân cũng cho biết mình rất bất ngờ khi được bầu chọn. Vân cho biết pha kiến tạo cho Huỳnh Như "chỉ là một khoảnh khắc ngẫu hứng".

Trong khi đó, độc giả Trần Văn Thảo cho biết từ trước trận đấu anh đã dự đoán tuyển U23 Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan bằng bài tạt cánh đánh đầu. Các tiền đạo cao to như Tiến Linh, Mạnh Dũng là những cái tên anh Thảo nghĩ đến khi gửi phần bầu chọn của mình cũng như cả gia đình.

H.ĐĂNG - Đ.KHUÊ

HLV Park Hang Seo: HLV Park Hang Seo: 'U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Thái Lan 1-0 vào tối nay'

TTO - Phát biểu ở lễ trao giải cuộc thi dự đoán "Cầu thủ nam nữ xuất sắc nhất tại SEA Games 31" do báo Tuổi Trẻ và Hưng Thịnh Land phối hợp tổ chức sáng 2-6, HLV Park Hang Seo tự tin dự đoán U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Thái Lan 1-0 ở VCK U23 châu Á.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên