12/04/2018 14:49 GMT+7

Thầy giáo bị đánh gãy xương mũi nhận kỷ luật khiển trách

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Cho rằng học sinh đốt giấy trong giờ học là vi phạm nội quy nhà trường, thầy Đặng Minh Thủy tát học sinh để cảnh cáo. Sau đó, thầy Thủy bị người nhà học sinh vào trường đánh gãy mũi.

Thầy giáo bị đánh gãy xương mũi nhận kỷ luật khiển trách - Ảnh 1.

Thầy Thủy bị người nhà học sinh đánh gãy xương mũi phải nhập viện điều trị - Ảnh: Đ.THẮNG

Chiều 12-4, ông Phan Văn Quảng, hiệu phó Trường THCS Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết hội đồng kỷ luật nhà trường đã kỷ luật hình thức khiển trách thầy Đặng Minh Thủy (40 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 9D) về hành vi tát học sinh.

Ngoài ra, phòng Nội vụ huyện Yên Thành cũng kéo dài thời gian nâng bậc lương 6 tháng theo quy định với thầy Thủy.

Trước đó, ngày 2-4, thầy Thủy đã quay trở lại trường dạy học sau gần hai tuần nhập viện điều trị vết thương ở vùng mũi.

Hội đồng kỷ luật xác định việc thầy Thủy tát học sinh là việc làm sai, không đúng với quy tắc ứng xử của nhà giáo.

Qua sự việc trên, Ban giám hiệu Trường THCS Tân Thành cũng yêu cầu các giáo viên tăng cường rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng ứng xử các tình huống, đặc biệt là việc xử lý tình huống sư phạm.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Yên Thành đang lập hồ sơ xử lý người nhà học sinh đã hành hung thầy Thủy.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, sáng 13-3, tại giờ học môn Ngữ văn ở lớp 9D có một nhóm học sinh đốt lửa trong lớp học. 

Sau đó, thầy Thủy xuống lớp để kiểm tra và hỏi ai đốt giấy thì em N.V.P. đứng dậy nhận mình là người dùng bật lửa đốt giấy.

Thầy Thủy tát P. một cái và giải thích "do nóng giận và tát học sinh chỉ để cảnh cáo".

Sáng 14-3, khi đang trong giờ dạy thì có anh Nguyễn Văn Đoàn (anh trai của P.) và Hoàng Văn Đề (bạn của Đoàn) đến trường hành hung thầy Thủy khiến thầy bị gãy xương chính mũi.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên