24/03/2022 10:34 GMT+7

Thấy dừa lên giá, vào vườn người dân cắt trộm đi bán

QUANG DUY - MẬU TRƯỜNG
QUANG DUY - MẬU TRƯỜNG

TTO - Hiện dừa xiêm tại Bến Tre đang có giá cao, khoảng từ 70.000 đồng - 90.000 đồng/1 chục. Lợi dụng vườn dừa không có ai trông coi, Lê Thanh Vũ đã hái trộm mang đi bán.

Thấy dừa lên giá, vào vườn người dân cắt trộm đi bán - Ảnh 1.

Lê Thanh Vũ thừa nhận đã lẻn vào vườn nhà người khác hái trộm dừa mang đi bán - Ảnh: Quang Duy

Ngày 24-3, Công an xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Lê Thanh Vũ, sinh năm 1998, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 22-3, Công an xã An Hiệp nhận được tin báo ông Nguyễn Văn Long, là chủ vườn dừa ở ấp An Bình, xã An Hiệp, bị kẻ gian đột nhập trộm khoảng 600 trái dừa.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận sự việc và tiến hành truy xét đối tượng.

Kết quả xác định Lê Thanh Vũ là thủ phạm nên mời làm việc (hiện tạm trú tại xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành). Tại cơ quan công an, Vũ thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Số dừa đã trộm, Vũ mang đi bán được 3,7 triệu đồng.

Công an xã An Hiệp đang củng cố hồ sơ chuyển cho Cơ quan điều tra Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) xử lý theo thẩm quyền.

Tuyệt kỹ khinh công trong nghề rửa dừa Tuyệt kỹ khinh công trong nghề rửa dừa

TTO - Bao lâu nay người dân trồng dừa vẫn ưng bụng thuê anh Nguyễn Văn Núi (ở ấp Cạn Ngọn, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) rửa dừa (vệ sinh đọt dừa).

QUANG DUY - MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên