Truy tố 7 bị can trong vụ án buôn lậu 336kg vàngKhởi tố vụ án buôn lậu 92kg vàng, bắt khẩn cấp 8 đối tượng
Điểm đáng quan tâm nhất của vụ án này là cáo trạng lần thứ nhất năm 2011 của Viện KSND tỉnh Tiền Giang truy tố các bị can tội buôn lậu. Thế nhưng, sau khi bị TAND tỉnh Tiền Giang trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, vụ án đã trở thành vụ án kinh doanh trái phép.
Sở dĩ vụ án có sự thay đổi là do hai bị cáo chính là Luân và Vân thay đổi lời khai và được cơ quan điều tra chấp nhận. Khi bị bắt cho đến khi bị truy tố lần thứ nhất vào năm 2011, Luân và Vân đều khai mua vàng từ một phụ nữ người Campuchia tên Kỵ ở Phnom Penh, Campuchia. Từ lời khai này, Cơ quan điều tra Công an Tiền Giang phối hợp với cảnh sát Vương quốc Campuchia điều tra và xác định người tên Kỵ bán số lượng lớn vàng cho Vân và Luân tên thật là Tăng Ly Sun (53 tuổi) và con ruột là Phong Khi Yên (32 tuổi, người hay giao vàng cho Luân). Cả hai ngụ tại quận Chamkarmon, TP Phnom Penh và kinh doanh vàng thẻ, vàng ký.
Tuy nhiên, sau đó Luân và Vân đều thay đổi lời khai, phủ nhận mua vàng của Kỵ từ Campuchia. Tại tòa, Luân khai mua vàng của một người tên Mũi ở huyện Tịnh Biên; còn Vân khai mua vàng của một người gọi là “chị Hai” ở Núi Sam, Châu Đốc (An Giang). Tuy nhiên khi trả lời thẩm vấn, cả hai đều khai mâu thuẫn. Chẳng hạn về nhân vật tên Mũi, Luân khai Mũi ở Tịnh Biên (An Giang), cách nhà Luân 25km, nhưng Luân không biết nhà vì chưa đến lần nào. Luân còn nói nhà Mũi có tiệm vàng nhưng ở quê, không có số nhà và quá trình làm ăn với Mũi bị cáo không liên lạc bằng điện thoại dù được Mũi cho số (?).
Kết thúc ngày xét xử đầu tiên, tòa đã thẩm vấn xong bảy bị can. Hôm nay 21-1 tòa tiếp tục xét xử.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận