21/03/2020 10:01 GMT+7

Thầy cô tranh thủ 'nghỉ dịch' 'san đồi mở lớp' cho bản xa

QUANG THẾ - KHÁNH HÀ
QUANG THẾ - KHÁNH HÀ

TTO - Thấy trò nghèo điểm trường mầm non Khuổi Tát phải ăn ở tạm bợ trong những ngôi nhà làm bằng ván ghép, dùng bạt che chắn gió lạnh mùa đông, các thầy cô giáo đã lên mạng kêu gọi quyên góp rồi tranh thủ 'nghỉ dịch' cùng nhau 'san đồi mở lớp'.

Thầy cô tranh thủ nghỉ dịch san đồi mở lớp cho bản xa - Ảnh 1.

Thầy cô cùng 'san đồi mở lớp' - Ảnh: KHÁNH HÀ

Điểm trường Khuổi Tát thuộc xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang, Hà Giang. Từ trung tâm huyện vào bản Khuổi Tát mất khoảng 75km, trong đó từ xã lên bản phải đi bộ. Đường đi có đoạn bùn lầy đến đầu gối, sườn núi cao dốc...

Cô giáo Nguyễn Khánh Hà, giáo viên bộ môn Trường tiểu học Nguyễn Trải (huyện Bắc Quang), nói sau hơn 3 tuần phun thuốc khử trùng, dọn vệ sinh trường lớp... đến nay mỗi giáo viên chỉ phải trực một ngày trong tuần nên mới có thời gian đến bản xa.

"Các em ở điểm trường khó khăn lắm. Địa phương không có kinh phí, người dân 100% là người Mông cuộc sống còn rất nghèo. Học sinh đi học cơm còn chưa đủ no nói chi đến chỗ ăn chỗ ở, vì vậy chúng tôi quyết tâm kêu gọi xây dựng bằng được điểm trường này giúp trò...".

Vị trí xây trường trên cao, không thể thuê máy xúc, thầy cô giáo cùng dân địa phương phải dùng sức san phẳng một góc đồi lấy mặt bằng xây lớp học mới.

"Không chỉ thầy cô, ai tới cũng nhiệt tình, vui vẻ giúp hết sức mình..." - cô Hà nói.

Đường vào Khuổi Tát vừa trải qua trận mưa đá - Video: KHÁNH HÀ

Theo thiết kế ban đầu, tiền xây lớp học kiên cố khoảng 170 triệu đồng, nhưng do mưa lớn, nhiều đoạn đường bị sạt xe không thể vào được, phải "cõng" vật liệu suốt 70km từ trung tâm vào nên chi phí đầu tư đội cao hơn.

"Một số nhà hảo tâm đã ủng hộ được một phần tiền, phần còn lại thầy cô đang tiếp tục kêu gọi trên Facebook để đủ kinh phí hoàn thiện..." - cô Hà tâm sự.

Hiệu trưởng Trường mầm non Thượng Bình, cô Nguyễn Thị Hoàn, chia sẻ: "Xã Thượng Bình là xã khó khăn của huyện nhưng điểm trường Khuổi Tát lại là nơi khó khăn của xã. Dân nghèo lắm, học sinh vẫn còn đói cái bụng, đi lại đều bằng đường đất.

Được thầy cô quan tâm xây trường mới chúng mình vui lắm nên đã huy động thầy cô trường mầm non, kêu gọi cả cán bộ xã đến giúp...".

Đến khi mở lớp, thấy dân bản không có khẩu trang phòng chống dịch COVID-19, các thầy cô lại đi kêu gọi xà phòng bánh diệt khuẩn, khẩu trang vải phát tặng miễn phí cho dân...

Thầy cô tranh thủ nghỉ dịch san đồi mở lớp cho bản xa - Ảnh 3.

Đường vào Khuổi Tát vừa trải qua trận mưa đá - Ảnh: KHÁNH HÀ

Thầy cô tranh thủ nghỉ dịch san đồi mở lớp cho bản xa - Ảnh 4.

Thầy cô băng núi vào mở lớp - Ảnh: KHÁNH HÀ

Thầy cô tranh thủ nghỉ dịch san đồi mở lớp cho bản xa - Ảnh 5.

Những đứa trẻ ở Khuổi Tát mới 3-4 tuổi đã phải thay cha mẹ chăn trâu - Ảnh: KHÁNH HÀ

Thầy cô tranh thủ nghỉ dịch san đồi mở lớp cho bản xa - Ảnh 6.

Điểm trường Khuổi Tát trước khi được phá dỡ - Ảnh: KHÁNH HÀ

Thầy cô tranh thủ nghỉ dịch san đồi mở lớp cho bản xa - Ảnh 7.

Gỗ trường cũ được tận dụng làm các công trình phụ trợ cho trường mới - Ảnh: KHÁNH HÀ

Thầy cô tranh thủ nghỉ dịch san đồi mở lớp cho bản xa - Ảnh 8.

Cô giáo cũng hỗ trợ một tay - Ảnh: KHÁNH HÀ

Thầy cô tranh thủ nghỉ dịch san đồi mở lớp cho bản xa - Ảnh 9.

Điểm trường cũ nằm sát vách đồi - Ảnh: KHÁNH HÀ

Thầy cô tranh thủ nghỉ dịch san đồi mở lớp cho bản xa - Ảnh 10.

Cô giáo vây bếp chuẩn bị bữa trưa cho những người 'mở lớp' - Ảnh: KHÁNH HÀ

Thầy cô tranh thủ nghỉ dịch san đồi mở lớp cho bản xa - Ảnh 11.

Thầy cô, dân bản cùng nhau 'san đồi mở lớp' - Ảnh: KHÁNH HÀ

Thầy cô tranh thủ nghỉ dịch san đồi mở lớp cho bản xa - Ảnh 12.

Điểm trường mầm non kiên cố Khuổi Tát đang được hoàn thiện - Ảnh: KHÁNH HÀ

Cô trò điểm trường Tắk Pổ cùng nhau vệ sinh trường lớp Cô trò điểm trường Tắk Pổ cùng nhau vệ sinh trường lớp

TTO - Những ngày nghỉ phòng bệnh do Covid-19, cô trò điểm trường Tắk Pổ (Quảng Nam) cùng nhau lau rửa bàn ghế, vệ sinh lớp học.

QUANG THẾ - KHÁNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên