09/10/2022 09:33 GMT+7

Thầy cô không nghỉ hè làm sách chữ nổi cho học sinh mù

NGỌC PHƯỢNG - PHỐ HƯƠNG
NGỌC PHƯỢNG - PHỐ HƯƠNG

TTO - "Hoàn toàn không nghỉ hè, năm nay tất cả các thầy cô đều tập trung vào trường để làm sách giáo khoa chữ nổi cho các em theo chương trình mới. Chúng tôi làm trong tinh thần sẵn sàng, tất cả là vì các em".

Thầy cô không nghỉ hè làm sách chữ nổi cho học sinh mù - Ảnh 1.

Thầy cô dành thời gian ba tháng hè làm sách chữ nổi cho các em học sinh mù

Cô Nguyễn Thị Thanh Huệ, hiệu trưởng Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (quận 10, TP.HCM), chia sẻ.

Để các em học sinh của trường có thể bắt kịp kiến thức mới trong chương trình, nhóm giáo viên đã dành thời gian để chuyển đổi sách giáo khoa thông thường sang sách chữ nổi cho các em học sinh lớp 3, 7, 10. Các thầy cô sau đó sẽ tiến hành chuyển dịch sang tài liệu chữ nổi, gửi đi kiểm duyệt rồi in hàng loạt để các em học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sách giáo khoa chữ nổi sẽ có kênh hình và kênh chữ. Với kênh hình thì các thầy cô sẽ chọn hình có thể chuyển sang tài liệu chữ nổi, thiết kế rồi cắt, sau đó sẽ dán thành trang có ảnh và chữ nổi rồi mang đi ép, đóng thành cuốn sách hoàn chỉnh.

Thầy cô không nghỉ hè làm sách chữ nổi cho học sinh mù - Ảnh 2.

Em Nguyễn Huỳnh Vũ Duy (lớp 3) dò đọc sách mới được thầy cô vừa chuyển sang chữ nổi

"Một buổi tôi dán được khoảng 3-4 trang, với những trang hình có nhiều chi tiết và nhiều chữ thì có khi cả buổi chỉ làm được 1 trang do phải liên tục tháo ra rồi làm lại. Khi chưa có máy móc, chúng tôi cắt toàn bộ bằng tay, chi tiết nào cần làm nổi thì cắt nhiều hình dán chồng lên nên mất nhiều thời gian" - cô Nguyễn Thị Ngọc Hân, phụ trách khâu dán trang sách, cho biết.

Cựu học sinh Lê Nguyễn Duy An, Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, nói: "Em thấy quá trình này rất kỳ công và các thầy cô phải rất cẩn thận tỉ mỉ trong từng công đoạn, đồng thời cũng cần cả sáng tạo cho các em nắm vững kiến thức".

Cô Hân bộc bạch: "Ước mơ chung của thầy cô ở trường là phải ráng làm sao để học sinh của mình khi sờ vào trang sách có thể đọc và hiểu được. Thầy cô cũng chỉ mong các em tiếp thu được nhiều kiến thức".

Thầy cô không nghỉ hè làm sách chữ nổi cho học sinh mù - Ảnh 3.

Thầy Phi Hùng (trái) và thầy Đình Hậu ép và cắt mẫu trang sách chữ nổi từ trang sách mẫu thô...

Thầy cô không nghỉ hè làm sách chữ nổi cho học sinh mù - Ảnh 4.

...sang phiên mẫu hoàn chỉnh

Thầy cô không nghỉ hè làm sách chữ nổi cho học sinh mù - Ảnh 5.

Sách giáo khoa chương trình mới được các thầy cô phiên sang chữ nổi trên máy chuyên dùng

Thầy cô không nghỉ hè làm sách chữ nổi cho học sinh mù - Ảnh 6.

Cô Nguyễn Thị Thanh Huệ - hiệu trưởng - luôn quan tâm chia sẻ những khó khăn của các em tiếp xúc sách giáo khoa chữ nổi để cải tiến cho phù hợp

Thầy cô không nghỉ hè làm sách chữ nổi cho học sinh mù - Ảnh 7.

Cô Thanh Ngân “khoe” mẫu thiết kế có hình cho sách nổi vừa hoàn thiện

Thầy cô không nghỉ hè làm sách chữ nổi cho học sinh mù - Ảnh 8.

Cô Ngọc Hân giảng dạy kiến thức theo chương trình sách giáo khoa mới cho các em học sinh lớp 3

​Máy tính bảng hiển thị chữ nổi cho người mù ​Máy tính bảng hiển thị chữ nổi cho người mù

TTO - Đây là sản phẩm đầu tiên thuộc loại này với màn hình cảm ứng, hiển thị được 14 dòng chữ Braille cho người mù, có giá 500 USD/chiếc.

NGỌC PHƯỢNG - PHỐ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên