Cách đây hơn một năm, tôi còn nhớ Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Minh Hiển và Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông Đỗ Trung Tá đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng mạng giáo dục.
Theo đó Bộ Bưu chính viễn thông sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông và Internet triển khai đường kết nối đến tận cổng các cơ sở giáo dục đào tạo. Bộ GD – ĐT sẽ chịu trách nhiệm trang bị máy tính, các thiết bị đầu cuối, xây dựng mạng nội bộ cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, xây dựng nội dung thông tin và triển khai các ứng dụng trên mạng.
Mạng giáo dục Việt Nam edu.net.vn (www.edu.net.vn) là một phần quan trọng không thể thiếu trong dự án đầy triển vọng lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực công nghệ thông tin về giáo dục. Đến cuối năm 2003, tổng công ty bưu chính viễn thông VN tuyên bố đã “hoàn thành đưa Internet đến 100% trường học ở tất cả các tỉnh, thành”. “Phần cứng” đã sẵn sàng, còn “phần mềm” là mạng giáo dục Việt Nam ra sao?
Một năm đã trôi qua, edu.net.vn vẫn là một “cái xác vô hồn”, xây dựng được một giao diện đẹp nhưng thông tin thì chỉ cập nhật được trong một vài tháng đầu còn sau đó thì để “sống chết mặc bây”.
Những tin đáng chú ý nhất của mạng giáo dục edu.net.vn lại là những tin tức, những bài tham luận đã được đăng tải cách đây vài... tháng. Đó là những câu trả lời về vấn đề tuyển sinh đại học 2004 của ông Quách Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Bộ Giáo dục - Đào tạo được cập nhật vào ngày 17/2/2004 hay là những bài như “Ngôn ngữ lập trình Java đã được hỗ trợ tiếng Việt: Lần đầu tiên hãng phần mềm Sun phá lệ vì “bản địa” Việt Nam” đã được đưa lên mạng cách đây vài tháng.
Từ đó đến nay, diễn đàn giáo dục chính thức của Việt Nam xem như hoạt động cho có, không hề được cập nhật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận