13/05/2023 13:23 GMT+7

'Thảo nguyên' xanh mướt giữa lòng hồ Trị An

Sau những cơn mưa đầu mùa, mảnh đất nứt nẻ dưới lòng hồ Trị An như được hồi sinh. Cỏ cây mọc lên phủ xanh vùng đất bán ngập rộng hàng trăm ha.

Video: Đồng cỏ xanh mướt như một 'thảo nguyên' giữa lòng hồ Trị An

Thảo nguyên xanh mướt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 1.

Đồng cỏ xanh ngát rộng hàng trăm ha giữa lòng hồ Trị An - Ảnh: A.LỘC

Do hiện tượng El Nino, nắng gắt kéo dài nhiều tháng liền khiến mực nước hồ Trị An (Đồng Nai) giảm hơn 10m, tiệm cận mực nước chết (50m). Nước rút xuống sâu làm lộ ra bãi đất bán ngập rộng hàng ngàn ha bao quanh hồ nước ở giữa. Nắng nóng thiêu đốt khiến mặt đất nứt nẻ, cây bụi cháy khô tạo thành một vùng đất khô cằn. 

Đặc biệt, khu vực phía bắc lòng hồ giáp địa phận các xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) và Thanh Sơn (huyện Định Quán), bãi bán ngập rộng hàng trăm ha trơ trụi giữa nắng gắt. Những hồ nước, con suối nhỏ giữa lòng hồ cạn kiệt, thủy sinh chết khô.

Thảo nguyên xanh mướt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 2.

Nắng nóng kéo dài khiến mực nước giảm sâu, làm lộ ra bãi đất bán ngập rộng hàng ngàn ha

Để mưu sinh, ngư dân kéo thuyền vào sâu trung tâm lòng hồ, cách bờ cả chục cây số. Người dân phải chạy xe máy, xe công nông mỗi lần muốn ra vô bến thuyền hoặc vận chuyển ngư cụ, thủy sản đánh bắt được. Lâu ngày, giữa lòng hồ Trị An hình thành những con đường mòn uốn lượn kéo dài khuất tầm mắt.

Tuy nhiên, sau vài cơn mưa đầu mùa, vùng đất khô hạn trên nhanh chóng "hồi sinh". Vùng đất vàng vọt nứt nẻ trước đó nhanh chóng được thay thế bởi "lớp áo" mới. Đồng cỏ xanh thẳm bát ngát làm cho cái nóng cũng trở nên dịu hơn.

Thảo nguyên xanh mướt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 3.

Sau vài cơn mưa, mảng đất khô cằn nứt nẻ như được "hồi sinh", phủ một màu xanh thẳm

Thảo nguyên xanh mướt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 4.

Con đường người dân mang ngư cụ, thủy sản ra vô trung tâm lòng hồ

Thảo nguyên xanh mướt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 5.

Người dân đi lại bằng xe máy để ra các bến cá, bãi tập kết sâu trong lòng hồ... tạo thành những con đường uốn lượn

Thảo nguyên xanh mướt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 6.

Bến thuyền nằm giữa lòng hồ Trị An cách bờ cả chục cây số

Thảo nguyên xanh mướt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 7.

Ngư cụ giăng trên lòng hồ trơ trụi sau khi nước rút

Thảo nguyên xanh mướt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 8.

Cây cỏ phủ xanh "lòng chảo" vàng vọt, nứt nẻ lúc trước tạo thành những "thảo nguyên" rộng lớn. Đứng giữa lòng hồ sâu nhìn lên, vùng đất bao quanh trông như những dãy núi

Thảo nguyên xanh mướt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 9.

Đây cũng là thời điểm tốt nhất trong năm để người dân chăn thả gia súc

Thảo nguyên xanh mướt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 10.

Thỉnh thoảng du khách có thể bắt gặp những đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ trên cánh đồng cỏ giữa lòng hồ

Thảo nguyên xanh mướt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 11.

Đồng cỏ xanh mướt giữa lòng hồ khiến nhiều người thích thú khi đi ngang qua

Hồ Trị An được khởi công vào năm 1984 và hoàn thành đầu năm 1987. Hồ có diện tích hơn 32.000ha, dung tích toàn phần 2,765 tỉ m3, được thiết kế để cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Trị An công suất 400MW với sản lượng điện hằng năm 1,7 tỉ kWh.

Ngoài ra, hồ Trị An còn có chức năng quan trọng là cung cấp nước ngọt cho các tỉnh miền Đông, trong đó khoảng 70% nhu cầu của TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương với trên 10 triệu người.

Phía thượng nguồn của hồ có Vườn quốc gia Cát Tiên - nơi có nhiều thảm thực vật xanh quý còn sót lại với nhiều loài động vật quý hiếm. Theo thống kê, trên vùng hồ Trị An có khoảng 72 hòn đảo lớn nhỏ, rải rác có nhà dân sinh sống.


Đồng Nai xác định vùng đất bán ngập để phát triển du lịch hồ Trị AnĐồng Nai xác định vùng đất bán ngập để phát triển du lịch hồ Trị An

Tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo thúc đẩy thẩm định và phê duyệt đề án phát triển du lịch của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Giao các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch, khu vực vùng bán ngập để làm du lịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên