
Chốt thu phí tại đường Lê Đại Cương, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang đã trở thành vườn không nhà trống - Ảnh: BỬU ĐẤU
Cụ thể, hai trạm thu phí trên đường Lê Đại Cương và tuyến đường vòng núi Sam đều không còn người trực.
Tại đây chỉ còn lại vài chiếc võng và những căn nhà thu phí tạm bợ bị bỏ hoang ven đường. Lượng khách đến tham quan, cúng viếng Bà Chúa Xứ núi Sam vào dịp này cũng vắng thưa người hơn bình thường.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang cho biết đơn vị hiện có 30 cán bộ, nhân viên, trong đó chỉ có 9 người là viên chức thuộc biên chế, số còn lại là lao động hợp đồng.
"Cuối năm 2024, UBND tỉnh An Giang giao đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ. Anh em đang tính phương án xét viên chức cho một số trường hợp thì chưa kịp triển khai đã phát sinh nhiều vấn đề.
Việc sáp nhập tỉnh cùng hàng loạt thay đổi tại ban quản lý khiến tình hình thêm phức tạp. Nếu dừng thu phí Khu du lịch quốc gia Núi Sam thì hiện nay chúng tôi chưa biết lấy nguồn nào để duy trì hoạt động bộ máy", vị này nói.
Đại diện Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam cho hay, mới đây Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành gồm Tài chính, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao khẩn trương nghiên cứu đề xuất của ban quản lý sau khi dừng thu phí, để tham mưu UBND tỉnh.
"Theo văn bản này, các sở, ngành phải có ý kiến trước ngày 9-1 nhằm tham mưu UBND tỉnh An Giang phương án tổ chức lại mô hình hoạt động hoặc xác định phương thức tồn tại của đơn vị trong thời gian tới", đại diện ban quản lý cho biết thêm.

Chốt thu phí ở đường vòng núi Sam đã đóng cửa vắng tanh, không còn bóng người - Ảnh: BỬU ĐẤU
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã kiến nghị UBND tỉnh An Giang xem xét hai phương án trong trường hợp dừng thu phí vào khu du lịch.
Phương án 1, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ cùng các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh vận dụng Thông tư số 04 của Bộ Tài chính về quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và quản lý tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Theo đó, nguồn tiền công đức tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam sẽ được sử dụng để tạo nguồn kinh phí tự chủ chi thường xuyên cho Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam.
Phương án 2, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh Quyết định 2179, chuyển Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam từ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 2) sang đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động (nhóm 4).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận