
Sinh viên Lê Đỗ Thanh Tú
Thanh Tú hiện là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), đồng sáng lập dự án "No plastic Mũi Né".
Câu chuyện về kết nối con người
Với niềm đam mê ngôn ngữ, hành trình ngoại giao của Thanh Tú bắt đầu từ các cuộc thi hùng biện tiếng Anh. Lúc đầu cô nàng khá tò mò nhưng sau đó yêu cảm giác ngồi quanh bàn đàm phán để lắng nghe, phản biện và tìm điểm chung giữa những lập trường tưởng như không thể dung hòa. Với Tú, bản chất của ngoại giao không chỉ là chiến lược hay thương lượng mà là quá trình xây dựng sự kết nối giữa người với người trong tư duy, cảm xúc và hành động.
"Cốt lõi của ngoại giao là đặt con người làm trung tâm, những kết nối tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng, khu vực và thế giới. Ngoại giao không phải là khoảng cách giữa các quốc gia mà là cầu nối những trái tim cùng chung khát vọng vì một thế giới thấu hiểu và phát triển hài hòa hơn", Tú nói.
Tại Ho Chi Minh Model ASEAN Meeting 2024, Thanh Tú được vinh danh là "bộ trưởng ngoại giao, nguyên thủ quốc gia" (mô phỏng) xuất sắc nhất. Cô mang đến tinh thần của người trẻ tin vào sức mạnh của sự thấu hiểu và kết nối.
Bước vào bàn đàm phán mô phỏng, Tú nhận ra ngoại giao không chỉ là những hiệp ước hay chính sách mà là câu chuyện về con người, lắng nghe, chia sẻ và tìm điểm chung giữa những khác biệt.
Điều Tú truyền tải trong suốt hành trình là tinh thần "kết nối để hợp tác", dù là nguyên thủ quốc gia mô phỏng, không đặt nặng việc khẳng định vị thế mà ưu tiên tạo không gian đối thoại cởi mở, nơi mọi tiếng nói đều được lắng nghe.
Thanh Tú từng là đại biểu Việt Nam tham gia AJYELN 2025 (Mạng lưới lãnh đạo môi trường thanh niên ASEAN - Nhật Bản) gặp gỡ những gương mặt thanh niên tiêu biểu từ các nước ASEAN và Nhật Bản, lắng nghe việc ứng dụng dữ liệu vệ tinh để giải quyết rác thải nhựa của đội Thái Lan; đến sáng kiến kết hợp bảo vệ môi trường với văn hóa tâm linh của đội Lào như thay thế đồ cúng nhựa trong chùa bằng vật liệu thân thiện.
Tinh thần lãnh đạo trẻ hôm nay là dám hành động, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm, cùng nhau viết tiếp câu chuyện về một Đông Nam Á đoàn kết, xanh hơn và bền vững.
Từ trải nghiệm đó, Tú đúc kết lãnh đạo thanh niên phải là người kiến tạo, gắn kết khoa học với nhân văn, hiểu cách hợp tác đa phương, nuôi dưỡng tư duy toàn cầu, hành động địa phương và người truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp.
Tại Model ASEAN Youth Leaders Conference, Tú được trực tiếp trải nghiệm một hội nghị ASEAN mô phỏng và ấn tượng với tinh thần các đại biểu trẻ. Họ không chỉ sáng tạo trong sáng kiến còn nghiên cứu kỹ lưỡng chính sách và am hiểu bối cảnh khu vực.
Cô nhận ra rằng lãnh đạo trẻ không chỉ đại diện cho quốc gia mình mà còn là cầu nối thúc đẩy sự thấu hiểu và hợp tác trong toàn khu vực Đông Nam Á.

Thanh Tú tại Ban thư ký ASEAN, trao đổi và giao lưu giữa đại diện thanh niên các nước thành viên - Ảnh: NVCC
Trăn trở khi quê hương đối mặt với ô nhiễm
Tham gia giao lưu quốc tế, Thanh Tú trăn trở khi quê hương đối mặt với ô nhiễm môi trường nhưng thiếu sự kết nối giữa chính sách, cộng đồng và ý thức người dân. Khi được tổ chức quốc tế bảo trợ để khởi xướng dự án phi lợi nhuận ở địa phương, Tú cùng cộng sự nhắm đến rác thải nhựa.
"Việt Nam là trong số những quốc gia rác thải nhựa biển nhiều nhất. Là những người Việt trẻ với niềm đam mê thay đổi, chúng tôi chứng kiến ô nhiễm nhựa đang hủy hoại bãi biển, gây hại cho sinh vật biển và đe dọa sinh kế của người dân địa phương", Tú cho biết.
Càng tìm hiểu, Tú nhận ra người dân thiếu hiểu biết về môi trường, sống bằng du lịch hay đánh bắt vẫn dùng nhựa mà chưa thấy rõ tác động của nó. Tú đang biến nhận thức thành hành động bằng cách nâng cao ý thức về rác thải nhựa, đồng hành cùng cộng đồng thay đổi thói quen dùng nhựa một lần.
Dự án tổ chức dọn rác ven biển, hỗ trợ doanh nghiệp "xanh hóa" và tạo sân chơi cho giới trẻ qua workshop, gian hàng "Đổi nhựa lấy quà" và trưng bày nghệ thuật tái chế.
"No Plastic Mũi Né" được xem như mô hình thí điểm "du lịch biển không nhựa", có thể nhân rộng ra nhiều địa phương. Mỗi năm dự án sẽ triển khai 3-5 tháng tại một vùng biển mới với sự tham gia của học sinh, sinh viên để trao quyền bảo vệ môi trường.
"Một sáng kiến do cộng đồng thúc đẩy, trao quyền cho học sinh và các nhà cung cấp địa phương giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa một cách trực diện", Tú nói.
Khi triển khai "No Plastic Mũi Né", nhóm Tú nhận ra thay đổi thói quen cộng đồng là thách thức. Người dân thân thiện nhưng e dè vì từng gặp dự án thiếu minh bạch nên nhóm sống cùng họ, khảo sát thực tế và lắng nghe để xây dựng niềm tin.
Các doanh nghiệp nhỏ gặp khó về chi phí khi "xanh hóa" nên nhóm hỗ trợ kết nối nhà cung cấp và truyền thông. Làm việc với chính quyền cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và minh bạch để khẳng định dự án vì cộng đồng.
Hiện "No Plastic Mũi Né" được bảo trợ từ ASEAN - Japan Centre (Trung tâm ASEAN - Nhật Bản), nằm trong khuôn khổ chương trình AJYELN, triển khai song song cùng 10 dự án môi trường từ các quốc gia thành viên ASEAN và Nhật Bản.
Nhờ đó, nhóm Tú trở thành một phần của mạng lưới lãnh đạo trẻ khu vực, được hỗ trợ, cố vấn và trao đổi chính sách với Indonesia, Nhật Bản, Philippines... để học hỏi mô hình xử lý rác và giáo dục môi trường.
Lê Đoàn Ngọc Hân (đồng sáng lập) nhận xét Thanh Tú là người lãnh đạo biết lắng nghe, kiên định với lý tưởng, cầu toàn trong hành động nhưng vẫn giữ được sự mềm mại và nhân văn. Làm việc cùng Tú là làm việc với một người trẻ đầy khát vọng, đa năng và luôn mang trong mình tinh thần cầu tiến, hội nhập.
Không quên gốc rễ quê hương
Điều tạo nên bản sắc của thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế là tinh thần vươn ra năm châu nhưng không quên gốc rễ quê hương, về cội nguồn văn hóa và lịch sử đã nuôi dưỡng mình. Thanh niên Việt Nam "dám nghĩ, dám làm", gan dạ, năng động, luôn sẵn sàng thử thách và khiêm nhường. Tú tin rằng thanh niên Việt Nam thân thiện, cởi mở và tôn trọng sự đa dạng. Chúng ta bước ra thế giới không chỉ để học hỏi mà còn để sẻ chia câu chuyện và văn hóa Việt Nam, thích nghi nhanh với thời đại nhưng vẫn giữ vững bản sắc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận