01/07/2020 17:13 GMT+7

Thanh tra viên Sở Nội vụ Đắk Lắk bị bắt vì 'đòi bồi dưỡng 150 triệu' ở trường học

TR.TÂN
TR.TÂN

TTO - Chiều 1-7, lãnh đạo Sở Nội vụ Đắk Lắk xác nhận một thanh tra viên của sở bị bắt vì nghi tống tiền một người dân ở huyện Krông Năng.

Thanh tra viên Sở Nội vụ Đắk Lắk bị bắt vì đòi bồi dưỡng 150 triệu ở trường học - Ảnh 1.

Sở Nội vụ Đắk Lắk, nơi ông Tuệ công tác trước khi bị bắt - Ảnh: TR.TÂN

Người đó là ông Trần Văn Tuệ - thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Nội vụ Đắk Lắk. Ông Tuệ bị Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ vì nghi liên quan tống tiền một người dân vào hôm Chủ nhật 28-6 vừa qua. 

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, ông Tuệ được giao nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch chung về công tác cán bộ, công chức lĩnh vực giáo dục tại địa bàn huyện Krông Năng. Trong quá trình làm việc tại một trường THCS của huyện Krông Năng, phát hiện có sai phạm nên ông Tuệ có hành vi tống tiền một nhân viên trường học này. 

Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết ngày 25-6, theo sự phân công của trưởng đoàn, ông Tuệ làm việc và ông này yêu cầu Trường THCS Trần Phú đưa hồ sơ lên Phòng Nội vụ huyện Krông Năng để kiểm tra. 

Ông Tuệ phát hiện hồ sơ của bà B.T.P.T (43 tuổi, nhân viên thiết bị trường học của Trường THCS Trần Phú) có bằng tốt nghiệp PTTH nghi bị làm giả. Ông Tuệ liên hệ, gặp gỡ và yêu cầu bà T. đưa ông này 200 triệu đồng để được bỏ qua vụ việc. 

Ngày 26-6, bà T. đã đưa cho Tuệ 15 triệu đồng, số tiền "còn thiếu" sẽ đưa sau. Sau đó, bà T. lên TP Buôn Ma Thuột hẹn gặp và xin bớt cho số tiền phải đưa từ 200 triệu xuống còn 150 triệu và ông Tuệ đồng ý. 

Ngày 28-6, khi hai bên đang giao nhận tiền thì bị Công an TP Buôn Ma Thuột bắt quả tang. Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ ông Tuệ từ ngày 29-6 đến 1-7 để điều tra hành vi nhận hối lộ theo điều 354 Bộ luật Hình sự. 

4 thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc bàn bạc 4 thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc bàn bạc 'vòi tiền', nhận hơn 2 tỉ

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận các thành viên trong đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc đã chiếm đoạt, thu lợi bất chính 2,057 tỉ đồng, trong đó riêng bà Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng đoàn, nhận hơn 1,3 tỉ đồng.

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên