04/05/2018 16:51 GMT+7

Thanh tra hàng loạt dự án bãi biển 'treo' ở Ninh Thuận

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Dải bờ biển Bình Sơn - Ninh Chữ (Ninh Thuận) nằm ở phía đông đường Yên Ninh dài hơn 6km đã bị gần chục dự án khu du lịch (KDL) bao chiếm và “treo” 10 - 15 năm qua.

Thanh tra hàng loạt dự án bãi biển treo ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Dự án Khu du lịch Phú Thuận với hơn 4,5ha "treo" 11 năm qua, chưa kể trước đó chủ đầu tư đã "ngâm" 4 năm - Ảnh: MINH TRÂN

Sáng 4-5, Sở Tài nguyên - môi trường Ninh Thuận cho biết qua thanh tra, sở đã thống kê tổng diện tích bãi biển bị các dự án khu du lịch cát cứ rồi "treo" lên đến gần 20ha, chưa kể phần diện tích 5ha khu phân lô bán nền nhà ở của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông cũng ngay bãi biển.

Cát cứ bãi biển, 11 năm chưa xong dự án

Theo kết luận thanh tra, sau khi dự án Khu du lịch Paven "treo" nhiều năm, năm 2007, UBND tỉnh thu hồi và giao lại cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phú Thuận.

Dự án được đổi tên thành dự án Khu du lịch Phú Thuận với diện tích hơn 4,5ha. Nhưng đến nay, thêm ba lần đổi chủ đầu tư, cũng chỉ mới xây được một nhà hàng và 18 bugalows trên phần 3,3ha nằm ở phía đông đường Yên Ninh với mức độ hoàn thành khoảng 35%.

Kết luận thanh tra nhận định từ khi được cấp phép đầu tư vào tháng 6-2007 đến trước thời điểm sang nhượng cổ phần lần thứ tư vào tháng 1-2015, công ty Phú Thuận chủ yếu lập các thủ tục sang nhượng vốn góp, đổi chủ và đăng ký lại dự án.

Cũng giữa năm 2007, dự án Khu du lịch Hoàn Mỹ được UBND tỉnh cấp phép đầu tư cho Công ty TNHH Hoàn Mỹ với diện tích gần 3ha trên bãi biển với mục tiêu kinh doanh dịch vụ du lịch, xây khách sạn, thời hạn thực hiện 24 tháng.

Tuy nhiên, sau ba lần thay đổi đăng ký kinh doanh, đến nay mới hoàn thành khu nhà hàng, khu bãi tắm, giữ xe để thu tiền dịch vụ. Chỉ có 4 biệt thự đang hoàn thiện, 26 căn biệt thự khác chưa xây dựng.

Thanh tra hàng loạt dự án bãi biển treo ở Ninh Thuận - Ảnh 2.

Các hạng mục chính ở Khu du lịch Hoàn Mỹ 11 năm chưa xây xong, trừ nhà hàng King sát bờ biển, dịch vụ giữ xe, tắm nước ngọt - Ảnh: MINH TRÂN

Nhận dự án "treo" rồi cũng "treo"

Năm 2003, UBND tỉnh cấp phép đầu tư Khu du lịch Đông Dương hơn 3ha bãi biển cho Công ty cổ phần Đông Dương. Công ty này xây dựng 8 bungalows rồi dừng. Năm 2013, UBND tỉnh thu hồi dự án giao cho Công ty TNHH một thành viên Quế Mi (TP.HCM).

Tuy nhiên, 5 năm qua dự án vẫn tiếp tục "treo".

Cũng năm 2003, UBND tỉnh cấp phép đầu tư dự án Khu du lịch Con Gà Vàng cho Công ty TNHH Minh Hoàng Anh với diện tích 2ha.

Hiện khu du lịch mới xây xong 7 bungalows cùng các hạng mục phụ trợ, còn hạng mục chính như khu khách sạn 100 phòng, trung tâm hội nghị hai tầng đã "treo" đến 11 năm.

Tương tự, Khu du lịch Bàu Trúc (Khu du lịch Đen Giòn trước đây) với diện tích 7ha của Công ty cổ phần du lịch Đồng Thuận được tỉnh cấp phép đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 gần 4ha xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, còn giai đoạn 2 có 3ha đã "treo" suốt 14 năm qua.

Thanh tra hàng loạt dự án bãi biển treo ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Bungalow tại Khu du lịch Đông Dương xây dang dở hơn 10 năm qua. Năm 2013, UBND tỉnh thu hồi, giao cho chủ đầu tư mới nhưng cũng "treo" tiếp - Ảnh: MINH TRÂN

Theo Thanh tra Sở Tài nguyên - môi trường Ninh Thuận, các nhà đầu tư thực hiện dự án khu du lịch bãi biển rất chậm dù tỉnh đã yêu cầu cam kết tiến độ, tạo điều kiện gia hạn nhiều lần.

Thanh tra sở cũng đã công bố các khu du lịch bãi biển "treo" tại dải du lịch trọng điểm Bình Sơn - Ninh Chữ và kiến nghị UBND tỉnh có hướng xử lý thu hồi theo luật định nếu không tiếp tục triển khai dự án.

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên