
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký ban hành kết luận việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn TP Đà Nẵng - Ảnh: TTCP
Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Kết luận chỉ ra nhiều tồn tại trong việc quản lý, sử dụng nhà đất công, từ tài sản bỏ trống kéo dài, chậm hoàn thiện hồ sơ, xác định giá trị tài sản đến việc giao, cho thuê và khai thác một số cơ sở nhà đất chưa đúng quy định.
Hai lô đất bỏ trống 18-21 năm
Một trong những nội dung đáng chú ý được kết luận nêu là hai lô đất được giao, cho thuê cho Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng quản lý, sử dụng nhưng bị bỏ trống, không đưa vào sử dụng từ 18-21 năm.
Thanh tra Chính phủ xác định việc này vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.
Hai lô đất trên được đề cập là lô đất B2-29, B2-30. Đến thời điểm thanh tra vào tháng 11-2025, hai lô đất này đã hết thời hạn được gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn bỏ trống, chưa đưa vào sử dụng. Cơ quan thanh tra xác định trường hợp này vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai.
Ngoài trường hợp trên, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra một số tồn tại trong việc giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích liên doanh, liên kết.
Tại khu đất K814B/2 đường Trần Cao Vân, Thanh Khê, việc phê duyệt, giao cho tư nhân thực hiện xã hội hóa nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp kinh doanh sân bóng đá mini từ tháng 10-2013, được xác định không đúng đối tượng theo quy định.
Đáng chú ý, đến thời điểm thanh tra (tháng 11-2025), việc cho cá nhân khai thác sân bóng đá mini vẫn chưa được chấm dứt theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại văn bản ban hành từ ngày 1-11-2022.
Thanh tra Chính phủ còn xác định hai cơ sở nhà, đất được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm quy định của Luật Đất đai năm 2003.
Tại Tiên Phước, kết luận UBND huyện trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đã chấp thuận để Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đấu giá, cho thuê trụ sở làm Trung tâm OCOP.
Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ xác định việc này không đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời không lấy ý kiến Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam theo quy định.
Hơn 1.000 cơ sở chưa xác định xong giá trị tài sản
Cũng theo kết luận thanh tra, công tác sắp xếp, xử lý nhà đất công trên địa bàn đã được triển khai với số lượng lớn. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, phương án sắp xếp nhà đất tại Đà Nẵng và Quảng Nam đã được phê duyệt tại 111 quyết định và một văn bản, với tổng cộng hơn 5.400 cơ sở nhà, đất.
Tuy nhiên, đến ngày 1-7-2025, trên địa bàn TP Đà Nẵng sau sắp xếp còn gần 1.400 cơ sở nhà, đất chưa được lập, quản lý đầy đủ hồ sơ tài sản công.
Đến thời điểm thanh tra còn hơn 1.000 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành việc xác định giá trị tài sản. Đối với phần lớn cơ sở nhà đất, Đà Nẵng và Quảng Nam trước sắp xếp cũng chưa xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Theo số liệu của Thuế Đà Nẵng được nêu trong kết luận thanh tra, tính đến ngày 31-12-2025, bốn doanh nghiệp nhà nước còn nợ tiền thuê đất tổng cộng hơn 17,5 tỉ đồng.
Trong đó, Công ty CP Giao nhận kho vận ngoại thương Đà Nẵng nợ gần 11,5 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV Xây lắp và Công nghiệp tàu thủy Miền Trung nợ hơn 4,8 tỉ đồng; Công ty CP Xây dựng Công trình Đà Nẵng nợ gần 1,2 tỉ đồng...
Yêu cầu xử lý dứt điểm nhà đất bỏ trống
Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đôn đốc cơ quan thuế thu hơn 17,5 tỉ đồng tiền thuê đất còn nợ để nộp ngân sách.
Đà Nẵng cũng được yêu cầu rà soát, hoàn thiện hồ sơ tài sản công đối với gần 1.400 cơ sở nhà, đất chưa được lập, quản lý đầy đủ hồ sơ; xác định giá trị tài sản đối với hơn 1.000 cơ sở chưa hoàn thành công việc này.
Đối với các cơ sở nhà, đất bỏ trống, không được sử dụng quá 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, hậu quả và xử lý nghiêm vi phạm.
Đồng thời, TP Đà Nẵng phải có phương án sớm đưa các cơ sở này vào khai thác, sử dụng, tránh lãng phí.
Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị thành phố tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, vi phạm được nêu trong kết luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận