
Thanh Thúy trong màu áo CLB mới - Ảnh: TCBC
Đây cũng là lần xuất ngoại thứ 7 trong sự nghiệp của Thanh Thúy, người luôn được xem là đầu tàu xuyên suốt sự bùng nổ của bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian qua.
Cô ký hợp đồng với Gunma Green Wings từ trước Giải vô địch thế giới 2025 - kết thúc vào hồi tuần trước. Và ngay sau giải thế giới, Thanh Thúy đã bay sang Nhật Bản để hội quân cùng CLB mới.
Gunma Green Wings tổ chức thi đấu giao hữu với Victorina Himeji nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Kết quả họ thua 1-2 chung cuộc.
Dù vậy, Thanh Thúy lại là người chiến thắng ở trận này, vì cô chỉ được sử dụng ở ván thứ 2 - cũng là ván mà Gunma Green Wings thắng cuộc. Được biết Thanh Thúy đã ghi đến 8 điểm trong ván đấu này.
Gunma Green Wings dùng VĐV người Indonesia là Olivia Rozanski ở ván thứ nhất, trước khi thay bằng Thanh Thúy ở ván thứ 2. Trong ván thứ 3, họ dùng toàn các VĐV bản địa.
Màn trình diễn ấn tượng này có ý nghĩa rất lớn với Thanh Thúy, hứa hẹn mang đến cho cô một suất thi đấu chính thức trong mùa giải mới.
Gunma Green Wings là đội đang chơi ở SV.League, đến từ thành phố Maebashi thuộc tỉnh Gunma. Họ thăng lên hạng đấu cao nhất của Nhật Bản từ năm 2023.
Đây là CLB nước ngoài thứ 7 Thanh Thúy khoác áo trong sự nghiệp. Năm 2015, cô gái quê Bình Dương lần đầu xuất ngoại, chơi bóng cho Bangkok Glass của Thái Lan.
Kế đó, cô tiếp tục khoác áo Attack Line VC (Đài Loan), Denso Airybees (Nhật Bản), PFU BlueCats (Nhật Bản), Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ), rồi Gresik (Indonesia).
Trong lần thứ 7 xuất ngoại, Thanh Thúy có phong độ bị xem là không cao. Cô chơi khá tốt 2 trận đầu ở Giải vô địch thế giới (gặp Ba Lan và Đức), nhưng rồi lại nhạt nhòa trước Kenya ở trận cuối.
Ở tuổi 28, thời gian để Thanh Thúy tỏa sáng không còn nhiều. Chính vì vậy, người hâm mộ đều kỳ vọng "cô gái vàng" của làng bóng chuyền Việt Nam có thể thêm một lần rực sáng nơi xứ người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận