26/10/2011 08:23 GMT+7

Thành phố Cần Thơ ngập do triều cường

QUỐC ANH - VÕ TRƯỜNG
QUỐC ANH - VÕ TRƯỜNG

TT - Chiều 25-10, bà Vương Thị Lập, phó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP Cần Thơ, cho biết hiện một số tuyến đường trong nội ô và những con hẻm của TP Cần Thơ đang bị triều cường làm ngập.

* Thủy điện chặn dòng gây ngập đường

Triều cường sông Hậu dâng cao, làm vỡ đê tại một số cồn lớn ở TP Cần Thơ như cồn Sơn, cồn Ấu, cồn Khương. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP vừa phát thông báo khẩn cấp về tình hình lũ lụt và triều cường cho các cơ quan địa phương biết có phương án phòng chống lũ lụt, triều cường trong những ngày tới.

Theo dự báo, trong đợt lũ và triều cường này, mực nước ở TP Cần Thơ sẽ dâng cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2007. Mực nước lũ cao nhất tại Cần Thơ vào năm 2007 là 2,03m, trong khi đó lúc 3g ngày 25-10, đỉnh lũ tại Cần Thơ lên đến 2,04m. Dự báo đỉnh lũ năm nay vào cuối tháng 10 sẽ lên đến 2,11-2,15m.

* Ngày 25-10, ông Phan Mạnh, trưởng Phòng kinh tế hạ tầng huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), cho biết trong mười ngày qua tại km 20, đường ĐT 616 địa phận thôn 2, xã Trà Giác bị ngập lụt nghiêm trọng do thủy điện Tà Vi chặn dòng (có những điểm mực nước tràn trên đường gây ngập sâu 0,5-0,8m). Vì đây là tuyến đường độc đạo từ huyện Bắc Trà My đi huyện miền núi cao Nam Trà My nên đã gây khó khăn cho hàng nghìn người dân và cán bộ công tác ở huyện Nam Trà My.

Công trình thủy điện Tà Vi được khởi công xây dựng vào tháng 6-2009 (Công ty cổ phần cơ khí áp lực Mạnh Nam, có trụ sở tại TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư) dự kiến hoàn thành tháng 10-2010 nhưng đến nay còn dang dở.

QUỐC ANH - VÕ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên