06/09/2017 19:30 GMT+7

Thanh niên Việt - Lào chung tay xây đắp mối quan hệ đặc biệt

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong thế hệ trẻ hai nước ý thức rõ trách nhiệm, sứ mệnh, cùng nhau giữ gìn bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Thanh niên Việt - Lào chung tay xây đắp mối quan hệ đặc biệt - Ảnh 1.

Ký kết chương trình hợp tác thanh niên hai nước Việt - Lào năm 2017-2022 - Ảnh: DANH TRỌNG

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước Việt - Lào 2017 chính thức khai mạc sáng 6-9 tại Hà Nội, với sự tham dự của bà Tòng Thị Phóng, phó chủ tịch Quốc hội, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, ông Sonthanuthamavong, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNNDCM Lào cùng 550 đại biểu thanh niên hai nước Việt - Lào.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ hai nước nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào, 40 năm ngày ký thỏa thuận hữu nghị và hợp tác Việt - Lào.

Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc gặp gỡ, bà Tòng Thị Phóng cho biết lãnh đạo hai nước luôn đặc biệt quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước tăng cường giao lưu hợp tác vì đó là công việc chăm lo, xây đắp cho mai sau, cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Thanh niên Việt - Lào chung tay xây đắp mối quan hệ đặc biệt - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước VN và đại biểu thanh niên hai nước Việt - Lào cùng chụp hình lưu niệm tại cuộc gặp gỡ - Ảnh: DANH TRỌNG

"Đảng, nhà nước VN luôn gửi trọn niềm tin vào hi vọng các bạn, tin Đoàn thanh niên và thế hệ trẻ hai nước ý thức được rõ ràng trách nhiệm, sứ mệnh của mình, kế thừa truyền thống xứng đáng của các thế hệ cha anh, viết tiếp những trang sử hào hùng, cùng nhau giữ gìn bảo vệ phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào như giữ gìn bảo vệ con ngươi của mắt, để mối quan hệ Việt - Lào mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông", bà Tòng Thị Phóng bày tỏ.

Tại lễ khai mạc, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, thể hiện quyết tâm thanh niên hai nước cùng thực hiện sứ mệnh cao cả để đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo hai Đảng, hai nhà nước.

Ông Sonthanuthamavong, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNNDCM Lào, cũng khẳng định cuộc gặp gỡ hữu nghị là sự kiện hữu nghị quan trọng của hai Đảng, hai nhà nước và tuổi trẻ hai nước, là dịp để thanh niên hai nước tăng cường giao lưu, học tập và hiểu biết lẫn nhau, nói lên truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo hai Đảng, hai nhà nước.

Thanh niên Việt - Lào chung tay xây đắp mối quan hệ đặc biệt - Ảnh 3.

Bà Tòng Thị Phóng, phó chủ tịch Quốc hội, tham gia hoạt động vẽ tranh của thanh niên hai nước - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngay tại lễ khai mạc, Đoàn thanh niên hai nước đã ký kết chương trình giai đoạn hợp tác mới năm 2017-2022.

Cũng trong sáng nay, Đoàn thanh niên cấp cao hai nước Việt - Lào đã có buổi hội đàm chính thức để tổng kết, đánh giá lại kết quả hai nước đã đạt được trong chương trình hợp tác giai đoạn 2012-2022 và trao đổi, bàn lạc kinh nghiệm, cách làm hay, hướng hợp tác mới giữa ĐTN hai nước trong giai đoạn hợp tác 2017-2022 thời gian tới.

Sau lễ khai mạc sẽ diễn ra các chuỗi chương trình hoạt động như tham quan các địa điểm di tích lịch sử, văn hóa, tìm hiểu về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; tham quan, tìm hiểu một số mô hình hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại các trường đại học, cơ sở kinh tế.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên