20/07/2017 15:31 GMT+7

Thanh niên ngáo đá đâm chết người lãnh án 18 năm tù

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
LÊ DÂN - HUY PHÁCH

TTO - Đi nhậu về, lại sử dụng ma túy, một thanh niên ở Hậu Giang đã dùng dao đâm chết người và hậu quả là phải lãnh án 18 năm tù giam cùng với khoản bồi thường 175 triệu đồng.

Lê Khánh Duy bị xử phạt 18 năm tù tội giết người - Ảnh: Huy Phách

Ngày 20- 7, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Khánh Duy (20 tuổi,  ngụ ấp 7, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Gang) 18 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày 28-1, Duy đi nhậu về đến ngã ba chợ Cái Nai, (thuộc ấp 8, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) thì thấy tổ tuần tra công an thị xã Long Mỹ đang làm nhiệm vụ nên dừng xe lại vì sợ bị kiểm tra.

Lúc này, anh Nguyễn Hoài Trung (24 tuổi, ngụ ấp Bình Lợi, xã Long Bình, thị xã Long Mỹ) cùng 4 người bạn cũng dừng xe mô tô đối diện với Duy.

Thấy nhóm anh Trung nói chuyện lớn tiếng, Duy nghĩ những người này muốn đánh mình nên Duy lấy dao bấm thủ sẵn trong người đâm Trung tử vong.

Nhận được tin báo, công an thị xã Long Mỹ đã bắt được Duy cùng nhiều vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy ngay sau đó.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại thời điểm gây án Duy dương tính với ma túy.

Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Lê Khánh Duy 18 năm tù, đồng thời còn buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 175 triệu đồng.

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên