
Cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Đình Đạt (phải) - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 16-3, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Đình Đạt (35 tuổi, ngụ xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh, Hoàng Đình Đạt và ông N.V.D. (55 tuổi, ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh) có mối quan hệ quen biết. Tháng 7-2025, Đạt vào Hà Tĩnh chơi và ở lại nhà ông D..
Rạng sáng 13-7-2025, sau khi đi uống rượu về, ông D. có biểu hiện nôn ra máu, nên được Đạt đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.
Do tin tưởng, ông D. đã tháo các trang sức đang đeo gồm dây chuyền vàng Ý và bạch kim, mặt dây chuyền vàng hình đầu hổ, một nhẫn vàng tây và một lắc bạc giao cho Đạt giữ hộ.
Sau khi ông D. xuất viện, Đạt vẫn giữ số trang sức trên. Tuy nhiên do không có tiền tiêu xài, Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt số tài sản này.
Đến ngày 16-7-2025, Đạt nói dối có việc gia đình nên rời khỏi Hà Tĩnh về Thanh Hóa.
Khi ông D. nhiều lần gọi điện yêu cầu trả lại tài sản, Đạt liên tục hứa hẹn rồi chặn liên lạc nhằm trốn tránh việc trả lại tài sản. Sau đó Đạt mang số trang sức đi bán tại các cửa hàng vàng bạc để lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Theo kết luận định giá tài sản, tổng giá trị số trang sức bị chiếm đoạt gần 139 triệu đồng.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Đình Đạt 4 năm 6 tháng tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền gần 139 triệu đồng theo quy định của pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận