Phóng to |
| Gỗ hương bị đốn hạ tại vườn quốc gia Yok Đôn (ảnh chụp ngày 20-4) - Ảnh: Tấn Thi |
Các ý kiến tại buổi làm việc đều nhìn nhận thực trạng tài nguyên rừng ở Đắk Lắk đang bị xâm hại nghiêm trọng. Trong đó nhức nhối nhất là tình trạng lâm tặc lộng hành, khai thác gỗ quý hiếm tại vườn quốc gia Yok Đôn trong thời gian dài. Để chấn chỉnh, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ rừng với cấp ủy chính quyền và các lực lượng chức năng từ xã, huyện đến tỉnh và công việc này phải làm thường xuyên chứ không nên tổ chức theo chiến dịch như lâu nay.
Đối với vườn quốc gia Yok Đôn, ông Phát khẳng định việc để mất rừng thời gian qua là do trong lực lượng cán bộ quản lý bảo vệ rừng có người tiếp tay cho lâm tặc. Cán bộ mà bắt tay với lâm tặc thì còn tệ hại hơn lâm tặc. Vì vậy cần loại bỏ triệt để những con sâu mọt này mới giữ được rừng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận