Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022
Thành Lộc: 'Hình ảnh ông Tư trong Dạ cổ hoài lang tôi khắc họa từ ba mình'
TTO - Trong buổi gặp gỡ các học viên từ các lớp đào tạo diễn viên chiều 22-3, nghệ sĩ Thành Lộc tâm sự anh khắc họa nhân vật ông Tư - một vai diễn để đời của anh - từ chính hình ảnh của ba mình - NSND Thành Tôn.

Nghệ sĩ Thành Lộc vai ông Tư trong Dạ cổ hoài lang - Ảnh: GIA TIẾN
Buổi gặp gỡ nằm trong chương trình giao lưu - truyền nghề NSƯT Thành Lộc và diễn viên trẻ do ban lý luận phê bình CLB Phóng viên sân khấu (thuộc Hội Sân khấu TP.HCM) tổ chức tại sân khấu Sen Việt (5B Võ Văn Tần, quận 3).
Với tài năng và kinh nghiệm dày dặn của mình trong lĩnh vực sân khấu, Thành Lộc đem đến cho các bạn học viên những câu chuyện, kinh nghiệm nghề nghiệp bổ ích.

Nghệ sĩ Thành Lộc (vai ông Tư), nghệ sĩ Hữu Châu (vai ông Năm) trong vở Dạ cổ hoài lang do sân khấu IDECAF dựng lại - Ảnh: GIA TIẾN
Trong đó, anh chia sẻ câu chuyện về vở diễn Dạ cổ hoài lang, được xem là một trong những vở kịch nói xuất sắc của sân khấu miền Nam.
Vở ra đời khoảng những năm 1990 về nỗi lòng của những ông già Nam Bộ sang Mỹ sinh sống với con cháu, nỗi niềm khi bị bứt khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, sự khác biệt về văn hóa với con cháu ở đất nước xa lạ. Vở chỉ có 4 nhân vật: ông Tư, ông Năm, cô cháu gái và bạn trai của cô cháu gái.

Nghệ sĩ Thành Lộc gặp gỡ các bạn học viên trẻ vào chiều 22-3 tại sân khấu Sen Việt - Ảnh: LINH ĐOAN
Thành Lộc kể ba anh là nghệ nhân hát bội nên có những suy nghĩ khá cổ điển. Khi đất nước thống nhất, Thành Lộc khoảng 14 tuổi và tiếp cận những luồng suy nghĩ mới, trong đó có những suy nghĩ khá cách tân, có những cái đối lập với những suy nghĩ bảo thủ.
"Vì còn trẻ, ngựa non háu đá nên trong lúc tranh luận giữa cái mới và cái cũ, tôi đã lỡ lời làm tổn thương ba mà không biết. Sau khi ba qua đời, từng lời nói, hành động của nhân vật ông Tư y như ba tôi nhập vào. Khi diễn cảnh cô cháu gái làm tổn thương ngoại mình, tôi nhớ ba lắm…" - Thành Lộc xúc động nói.
Ngoài nỗi nhớ về người cha kính yêu, Thành Lộc cũng chia sẻ thêm về quá trình hóa thân vào nhân vật. Anh tâm sự lúc đó còn trẻ nên khả năng tập trung cho nhân vật còn dở, vì vậy cách anh vào vai rất cực.
Thành Lộc ngoài đời là người rất nhộn, thời ấy thầy Văn Thành thường gọi anh là "con quỷ" vì hay đi chọc ghẹo người khác. Vai ông Tư thì buồn từ đầu tới cuối nên ngày nào diễn vở cứ trưa ăn cơm xong anh xách xe chạy ra quán cà phê. Ngồi gục lên gục xuống nhưng không dám ngủ trưa để tâm lý nặng xuống, người không còn năng lượng để đừng… tăng động, mắt cay xè để tối có thể khóc được.
Từ sáng hôm đó anh đã không dám đùa giỡn, chuẩn bị tâm lý buồn cho cả ngày. Tối nào diễn xong anh cũng không dám về nhà, cứ chạy vòng vòng rồi tấp vào quán kêu một ly vang đỏ, im lặng uống một mình tới chừng nào thoát được vai, xả được hết nỗi buồn mới chạy về nhà.
Có thể nói vai ông Tư là vai Thành Lộc diễn nhiều nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình với khoảng 700 suất diễn. Thời điểm ra mắt, vở được sắp lịch diễn ngay mùa Tết với 3 suất 1 ngày. Thành Lộc cho biết lần đầu tiên mà ngày Tết khán giả mua vé vô rạp để khóc hu hu.
Sáng nào, khán giả cũng xếp hàng mua vé từ 5B Võ Văn Tần kéo dài đến tận hồ Con Rùa. Sau đó vở còn được đưa ra Hà Nội biểu diễn. Sau vở Dạ cổ hoài lang, Thành Lộc bị tăng độ mắt vì khóc nhiều quá khiến mắt mờ và đuối sức.
Với Thành Lộc, Dạ cổ hoài lang là: "Vở khiến mình khóc và buồn nhiều nhất nhưng cũng đem đến cho mình nhiều niềm vui. Vở đã diễn được một thời gian rất dài và chinh phục được tình cảm của khán giả, đem đến cho tôi thành công trong nghề nghiệp. Sau đợt biểu diễn tại Hà Nội và diễn cho Quốc hội, thành công của vở góp phần là cú hích để tôi được phong Nghệ sĩ ưu tú".
-
TTO - Từ hôm nay, phí cấp căn cước tăng gấp đôi; Bộ Y tế nhắc 5 tỉnh tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3 đạt dưới 50%, 6 tỉnh thành tiêm mũi 1 cho trẻ 5-12 tuổi đạt dưới 40%; Hôm nay 1-7, Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam... là các tin đáng chú ý sáng nay.
-
TTO - Một tiệm bán tranh trên đường Hai Bà Trưng, quận 1 (TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tiếng nổ lớn phát ra, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Lực lượng PCCC TP.HCM đã dập tắt đám cháy, điều tra nguyên nhân.
-
TTO - Cơ quan điều tra cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có yếu tố vụ lợi trong vụ Việt Á, nên đã khởi tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
-
TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 1-7, vị trí tâm bão số 1 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc.
-
TTO - Lễ kỷ niệm 25 năm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc; Ba Lan lên án hành vi phá hoại các ngôi mộ; Nga sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phân bón cho các nước thân thiện... là một số tin thế giới đáng chú ý sáng 1-7.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận