02/12/2023 14:00 GMT+7

Thành lập Quân đoàn 12 'tinh, gọn, mạnh'

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định về việc thành lập Quân đoàn 12 - quân đoàn chủ lực đầu tiên được tổ chức lại theo hướng 'tinh, gọn, mạnh', tiến lên hiện đại.

Công bố quyết định thành lập Quân đoàn 12 tại Ninh Bình - Ảnh: THỤY DU

Công bố quyết định thành lập Quân đoàn 12 tại Ninh Bình - Ảnh: THỤY DU

Ngày 2-12 diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Quân đoàn 12 tại tỉnh Ninh Bình.

Đại tướng Phan Văn Giang - ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng - trao Quân kỳ Quyết thắng và giao nhiệm vụ cho Quân đoàn 12.

Cùng dự lễ có đại tướng Lương Cường - ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; thượng tướng Nguyễn Tân Cương - tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thượng tướng Võ Minh Lương - thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quân đoàn chủ lực đầu tiên "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới, Đảng ta đã xác định đến năm 2025, xây dựng Quân đội nhân dân "tinh, gọn, mạnh", tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Từ yêu cầu đó, bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định về việc thành lập Quân đoàn 12 - quân đoàn chủ lực đầu tiên được tổ chức lại theo hướng "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại.

Quân đoàn 12 được thành lập trên cơ sở từ các đơn vị tiền thân có bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Quân đoàn 12 rất tự hào mang trong mình truyền thống vẻ vang của Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, là hai quân đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, ra đời trong giai đoạn lịch sử, có tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đội hình của hai quân đoàn là những đơn vị có bề dày truyền thống, được tôi luyện trong chiến tranh cách mạng và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đã xây đắp nên truyền thống thần tốc, táo bạo, quyết thắng của hai quân đoàn.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, trước yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, Quân đoàn 12 là quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại.

Quy mô tổ chức lực lượng quân đoàn sẽ lớn hơn, chức năng, nhiệm vụ bổ sung nặng nề hơn, được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện hiện đại hơn. 

Với thế bố trí mới, Quân đoàn phải đảm nhận nhiệm vụ mở các chiến dịch có quy mô vừa và đánh bại mọi hình thái đặc trưng mới của địch trong tương lai, đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng.

Vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu

Tại buổi lễ, đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đòi hỏi quân đoàn, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn vị trí, ý nghĩa của việc thành lập quân đoàn, niềm vinh dự, tự hào trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng, quân đội, nhận thức sâu sắc về chức năng, yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.

Đồng thời, xác định rõ quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu.

Bên cạnh đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân đoàn 12 nhanh chóng, ổn định về tổ chức, biên chế; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng; triển khai các nhiệm vụ đúng chức năng, nhiệm vụ, xây dựng các tổ chức vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó làm tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tham mưu, đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết tốt công tác chính sách hậu phương quân đội…

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Trương Mạnh Dũng - tư lệnh Quân đoàn 12 - chia sẻ niềm vinh dự, tự hào trong lễ công bố quyết định thành lập, quân đoàn được đón nhận "Quân kỳ Quyết thắng" - biểu tượng của truyền thống và sức mạnh "Quyết chiến, Quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng khẳng định thế hệ cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của Quân đoàn 12 luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc, vinh dự gắn liền với trách nhiệm, làm gì và làm như thế nào để từ đây, lá "Quân kỳ Quyết thắng" của đơn vị sẽ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gắn lên những phần thưởng cao quý.

Thủ tướng bổ nhiệm 4 nhân sự Bộ Quốc phòngThủ tướng bổ nhiệm 4 nhân sự Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự ở Bộ Quốc phòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên