14/12/2020 15:53 GMT+7

Thành lập mới 2 bệnh viện Ung bướu và Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang

K.NAM
K.NAM

TTO - UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quyết định thành lập 2 bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản - Nhi trên cơ sở tách ra từ bệnh viện đa khoa của tỉnh này.

Thành lập mới 2 bệnh viện Ung bướu và Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang - Ảnh 1.

Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng - Ảnh: K.NAM

Ngày 14-12, ông Nguyễn Đức Chín, phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho hay, vừa ký các quyết định thành lập 2 bệnh viện Ung bướu và Sản - Nhi.

Theo đó, Bệnh viện Ung bướu được tách ra từ khoa ung bướu, khoa giải phẫu bệnh, trung tâm y học hạt nhân và xạ trị trực thuộc Bệnh viện đa khoa Kiên Giang.

Trong giai đoạn 1, Bệnh viện Ung bướu tọa lạc tại đường Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân. 

Giai đoạn 2 (kể từ năm 2023), bệnh viện này có quy mô 400 giường, quy mô bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng II và sẽ dời về trụ sở mới tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường An Hòa, TP Rạch Giá.

Bác sĩ Võ Văn Hưởng, phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa Kiên Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu (chưa có giám đốc).

Còn bệnh viện Sản - Nhi được thành lập trên cơ sở tách ra từ khoa sản và khoa nhi thuộc Bệnh viện đa khoa Kiên Giang. 

Bệnh viện này có quy mô 400 giường, quy mô bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng II, đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, tọa lạc tại đường Ung Văn Khiêm, phường An Hòa, Rạch Giá.

Bác sĩ Đỗ Hữu Trí, phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Kiên Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang.

Như vậy, đến nay ngoài bệnh viện đa khoa, tỉnh Kiên Giang đã có 3 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh gồm: Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Sản - Nhi.

Kiên Giang: hướng mạnh ra biển, làm giàu từ biển Kiên Giang: hướng mạnh ra biển, làm giàu từ biển

Tờ mờ sáng tại bến tàu Hòn Ngang (thuộc ấp An Phú, xã Nam Du, huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang), hàng chục chiếc ghe đã sẵn sàng trực chỉ chở người và một số loại hàng hóa cung cấp cho hàng trăm bè nuôi cá trên biển cách đó chừng 4-5 hải lý.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên