
Thanh tra tỉnh An Giang đã thành lập 4 đoàn kiểm tra 92 dự án còn vướng mắc, khó khăn, tồn đọng kéo dài. Trong đó, tỉnh An Giang cũ có 90 dự án và Kiên Giang cũ có 2 dự án - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 13-8, một lãnh đạo Thanh tra tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về tình hình triển khai thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài gây thất thoát lãng phí.
Cụ thể, Thanh tra tỉnh An Giang đã thành lập 4 đoàn để thanh tra theo kế hoạch đối với 92 dự án. Các đoàn thanh tra trực tiếp đến ngày 10-9 và kết thúc, ban hành kết luận trước ngày 15-9.
Các cơ quan, đơn vị tiến hành thanh tra gồm: Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Sở Văn hóa và Thể thao; Thuế tỉnh An Giang; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án tỉnh và 92 chủ đầu tư các dự án.
Nội dung thanh tra gồm: việc chấp thuận chủ trương đầu tư của các dự án; việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư; bố trí vốn, thương thảo, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước)...
Ngoài ra, các đoàn cũng tiến hành thanh tra việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất; đánh giá, xác định rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.
Theo Thanh tra tỉnh An Giang, việc thanh tra được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó báo cáo UBND tỉnh làm căn cứ chỉ đạo xử lý dứt điểm những "điểm nghẽn" kéo dài. Kết quả thanh tra chuyên đề cũng sẽ được gửi về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
"Trong số 92 dự án bị thanh tra lần này, tỉnh An Giang cũ có 90 dự án và tỉnh Kiên Giang cũ có 2 dự án. Chủ yếu tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương thực hiện theo đúng quy định pháp luật", một lãnh đạo Thanh tra tỉnh An Giang nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận