12/07/2011 13:43 GMT+7

Thanh khoản chứng khoán cải thiện

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 12-7 đã giảm mạnh 7,84 điểm, chốt phiên chỉ số này về còn 417,25 điểm. Thanh khoản thị trường phần nào đã tăng trở lại, với tổng khối lượng giao dịch tăng hơn 30%, đạt 32,1 triệu đơn vị khớp lệnh, tương ứng giá trị 644,4 tỉ đồng chuyển nhượng.

pfSgzqC8.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
Toàn thị trường có 54 mã tăng giá, 162 mã giảm giá và 78 mã đứng giá tham chiếu. Giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài được cải thiện rõ rệt. Theo thống kê, khối ngoại mua vào hơn 2,8 triệu cổ phiếu, trị giá 143,1 tỉ đồng; bán ra hơn 2,9 triệu cổ phiếu, trị giá 138,2 tỉ đồng.

Trong khi đó, chỉ số HNX-Index tại sàn Hà Nội tăng nhẹ với mức tăng 0,34 điểm lên mức 72,28 điểm. Tổng khối lượng giao dịch tại sàn Hà Nội đạt 24,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 251,5 tỉ đồng chuyển nhượng.

Ông Phan Dũng Khánh, trưởng phòng phân tích và tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Kim Eng Việt Nam, cho biết thị trường chứng khoán tuần này nhiều khả năng vẫn chưa thể xán lạn và tiếp tục dao động. Mặc dù các cơ quan quản lý đang và đã nỗ lực thực hiện các chính sách kiềm chế lạm phát và bình ổn kinh tế vĩ mô nhưng trong ngắn hạn sẽ khó có thể có kết quả tích cực ngay được.

Theo đó, Bộ Tài chính chính thức yêu cầu các doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu trong nước bất kể giá dầu thế giới đang có xu hướng gia tăng trở lại.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi các bộ, ngành, địa phương, yêu cầu tăng cường công tác quản lý giá cả, thị trường; tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, tùy tiện.

Nợ công là một vấn đề được quan tâm bởi các nhà đầu tư chứng khoán khi nó ảnh hưởng đến tâm lý của họ. Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại của Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình nợ công của Việt Nam.

Theo số liệu cập nhật mới nhất, tính đến ngày 31-12-2010, tổng số dư nợ công ở Việt Nam là 1.122 nghìn tỉ đồng, tương đương 56,7% GDP năm 2010. Dự kiến tổng số nợ công sẽ ở mức khoảng 1.375 nghìn tỉ đồng, bằng khoảng 58,7% GDP năm 2011.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước cho biết Ngân hàng Nhà nước đang tập hợp danh sách các ngân hàng thương mại có dư nợ phi sản xuất không đạt 22% vào ngày 30-6. Thông tin này cũng cho thấy sự kiên quyết của Ngân hàng Nhà nước là nhất quán, tuy nhiên điều này cho thấy việc nới lỏng chính sách trong giai đoạn này là chưa thể. Điều này cũng giúp giải thích xu hướng thị trường thời gian qua.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên