05/08/2022 09:51 GMT+7

Thăng quân hàm trước niên hạn lên thiếu tá cho cán bộ công an hy sinh tại Đồng Tháp

BỬU ĐẤU - ĐOÀN DIỂU
BỬU ĐẤU - ĐOÀN DIỂU

TTO - Ngày 5-8, thượng tá Trần Trung Quốc - trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh, người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp - cho biết Công an Đồng Tháp sẽ trao quyết định thăng bậc hàm trước niên hạn lên thiếu tá cho đại úy công an hy sinh.

Thăng quân hàm trước niên hạn lên thiếu tá cho cán bộ công an hy sinh tại Đồng Tháp - Ảnh 1.

Công an tỉnh Đồng Tháp quyết định thăng quân hàm lên thiếu tá trước niên hạn cho đại úy Hồ Tấn Dương đã hy sinh khi truy bắt nhóm trộm cắp - Ảnh: PHƯỚC THANH

Trưa nay, 5-8, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ trao quyết định thăng quân hàm trước niên hạn từ đại úy lên thiếu tá cho gia đình đại úy Hồ Tấn Dương - 36 tuổi, phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò - hy sinh ngày 4-8 khi truy bắt tội phạm.

"Do có thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ nên đại úy Dương được thăng quân hàm trước niên hạn. Ngoài ra, chúng tôi đang củng cố hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ đối với thiếu tá Hồ Tấn Dương và nhiều chế độ, chính sách khác", thượng tá Quốc nói thêm.

Trước đó, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp đang tổ chức mật phục truy bắt nhóm nghi phạm trộm cắp tài sản của các xe tải đậu dọc tuyến quốc lộ N2B, thuộc địa bàn huyện Lấp Vò.

Đến khoảng 10h30 ngày 4-8, qua nguồn tin báo của nhân dân phát hiện 2 nghi phạm trộm tài sản trên xe tải dọc tuyến quốc lộ N2B, thuộc địa phận xã Bình Thành, huyện Lấp Vò.

Thăng quân hàm trước niên hạn lên thiếu tá cho cán bộ công an hy sinh tại Đồng Tháp - Ảnh 2.

Đại diện Công an tỉnh Đồng Tháp động viên thân nhân gia đình thiếu tá Hồ Tấn Dương - Ảnh: PHƯỚC THANH

Nhận được tin báo, đại úy Hồ Tấn Dương - phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò - cùng thượng úy Nguyễn Thanh Danh (thượng úy Danh chở đại úy Dương) nhanh chóng tổ chức truy bắt nhóm nghi phạm và thông tin cho công an các địa bàn giáp ranh hỗ trợ truy bắt.

Trong quá trình truy đuổi, 2 nghi phạm đã chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn làm ngã 2 xe của nghi phạm trộm cắp và xe của đại úy Dương.

Cả 2 nghi phạm và 2 cán bộ công an đều bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Đại úy Hồ Tấn Dương đã hy sinh trong vòng tay của đồng đội khi đang trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi được tin đại úy Hồ Tấn Dương hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Công an tỉnh đã có mặt chia sẻ, động viên gia đình tại ấp An Nhơn Quới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò.

Thăng quân hàm trước niên hạn lên thiếu tá cho cán bộ công an hy sinh tại Đồng Tháp - Ảnh 3.

Tối 4-8, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến viếng và chia buồn với gia đình thiếu tá Hồ Tấn Dương - Ảnh: PHƯỚC THANH

Truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke Truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke

TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất với 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) hy sinh khi chữa cháy quán karaoke.


BỬU ĐẤU - ĐOÀN DIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên